Mỹ “đến rất gần” thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ D.Trump đã bình luận như vậy trên Twitter ngày 12-12, ba ngày trước thời điểm Nhà trắng dự kiến triển khai đợt áp thuế mới với lượng hàng hóa của Trung Quốc trị giá 160 tỷ USD. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn chính phủ cho biết, Washington đồng ý giảm một số biện pháp thuế áp với hàng hóa Trung Quốc và lùi hạn chót áp thuế (ngày 15-12 tới). Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý mua nông sản Mỹ với tổng trị giá 50 tỷ USD.

★ Trong khi chưa có thông báo chính thức về thỏa thuận nêu trên, thị trường chứng khoán thế giới phản ứng tích cực trong ngày 12-12. Tại Mỹ, chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 220,75 điểm; S&P 500 tăng 26,94 điểm và Nasdaq tăng 63,27 điểm. Tương tự, chỉ số STOXX 600 của châu Âu tăng 0,33%; chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI cũng tăng 0,69%...