Mưa lũ lớn tại Trung Quốc làm 88 người thiệt mạng

NDO -

NDĐT - Thông tin từ Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 16-6, mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua tại các địa phương miền nam nước này đã làm ít nhất 88 người chết, 17 người mất tích và nhiều thiệt hại về kinh tế.

Giải cứu người dân bị mắc kẹt do mưa lũ ở Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Chinanews.com)
Giải cứu người dân bị mắc kẹt do mưa lũ ở Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Chinanews.com)

Cụ thể, từ đầu tháng 6 đến nay, mưa lớn liên tiếp xảy ra tại các khu vực Giang Nam và Hoa Nam Trung Quốc gây ngập lụt và lũ quét nghiêm trọng. Tính đến ngày 16-6, đã có 6,14 triệu người ở tám tỉnh, thành phố và khu tự trị: Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và Quý Châu chịu ảnh hưởng; 388.000 người phải di dời đến nơi an toàn; 173.000 người cần cứu trợ khẩn cấp; 17.000 ngôi nhà bị sập đổ; 428.700ha canh tác chịu ảnh hưởng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 20,13 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,91 tỷ USD).

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão quốc gia Trung Quốc đã tổ chức hội nghị liên tịch các bộ, ngành và địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, điều phối công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, nghiên cứu tình hình diễn biến của mưa lũ thời gian tới.

Theo đó, từ nay đến ngày 25-6, mưa lớn còn tập trung tại các khu vực Hoa Nam, Giang Nam và hạ nguồn sông Trường Giang, khiến mực nước các sông trong khu vực dâng cao vượt mức cảnh báo, có thể gây lũ lụt cho các địa phương trong vùng.

Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp đã cử năm đoàn công tác đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất để điều phối, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương cũng triển khai hơn 9.400 lượt người, 1.100 lượt tàu thuyền tham gia công tác cứu hộ, giải cứu hơn 5.000 người bị mắc kẹt, sơ tán hơn 14.500 lượt người dân đến nơi an toàn, cứu và bảo vệ tài sản trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ.