Lo ngại về xung đột ở vùng Bắc Ai-len

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 10-4, trong tuyên bố nhân dịp 23 năm các phe phái ở Bắc Ai-len (Vương quốc Anh) ký thỏa thuận Ngày thứ sáu tốt lành chấm dứt ba thập niên xung đột sắc tộc ở vùng này, Thủ tướng Ai-len M.Mác-tin đã cảnh báo về sự trở lại của vòng xoáy xung đột sắc tộc.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ai-len X.Cô-vơ-ni cũng nhấn mạnh, dịp này nhắc nhở về trách nhiệm của các bên về bảo đảm hòa bình tại Bắc Ai-len.

Hiện tình hình tại Bắc Ai-len tiếp tục bất ổn. Ðêm 9-4, những kẻ quá khích ném bom xăng, gạch đá vào cảnh sát tại thủ phủ Ben-phát. Cảnh sát cũng đụng độ với một nhóm khoảng 40 đối tượng ở thị trấn Câu-lơ-rên. Ít nhất 14 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ.