Lo ngại về giao tranh tại Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét ngày 18-10 lên án các cuộc tiến công nhằm khu vực dân cư ở trong và chung quanh vùng xung đột Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Ông nhấn mạnh, những tổn thất sinh mạng của dân thường là hoàn toàn không thể chấp nhận. Cả Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian có trách nhiệm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng theo luật nhân đạo quốc tế. 

* Liên hiệp châu Âu (EU) hoan nghênh lệnh ngừng bắn nhân đạo mới tại Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, đồng thời lên án mọi hành động vi phạm thỏa thuận. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren đã có các cuộc điện đàm với các Bộ trưởng Ngoại giao Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian, trong đó kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn một cách nghiêm ngặt và vô điều kiện.