Lo ngại gia tăng về hậu quả dịch bệnh

Theo Roi-tơ và TTXVN, Ủy viên kinh tế của Liên hiệp châu Âu (EU) P.Gien-ti-lô-ni nhận định, tình trạng suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang trở nên tồi tệ hơn và đe dọa phá vỡ liên minh tiền tệ này. Trả lời phỏng vấn báo Die Welt của Đức, ông Gien-ti-lô-ni cảnh báo, các nền kinh tế Eurozone cận kề “bờ vực sụp đổ”, đồng thời kêu gọi EU nhất trí về kế hoạch phục hồi kinh tế sớm nhất có thể.

* Giới chức Crô-a-ti-a yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong các không gian công cộng khép kín. Từ ngày 13-7, việc đeo khẩu trang cũng bắt buộc với tất cả nhân viên y tế, người thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, với nhân viên và khách hàng tại các cửa hàng, quán ăn…

* Người dân vùng An-đa-lu-xi-a, miền nam Tây Ban Nha cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, cả ở trong nhà và ngoài trời. Quy định mới được áp dụng từ ngày mai (14-7). Thủ hiến vùng An-đa-lu-xi-a kêu gọi người dân hợp tác và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

* Tại Pháp, một nhóm gồm 14 bác sĩ kêu gọi chính phủ nước này ban hành quy định nghiêm ngặt hơn về đeo khẩu trang. Người dân cần thực hiện nghiêm quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, cả bên trong các tòa nhà, cũng như giữ khoảng cách an toàn với người chung quanh.

* Ngày 12-7, Nga ghi nhận thêm 6.615 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 727.162 người; thêm 130 người chết, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 11.335 người.

* Ấn Độ ghi nhận thêm 28.637 ca mắc, mức cao nhất tính theo ngày. Ấn Độ đã tiến hành 11,58 triệu lượt xét nghiệm Covid-19. Thủ tướng N.Mô-đi khẳng định ưu tiên của Ấn Độ là theo dõi chặt chẽ các ca bệnh và thực hiện cách ly.

* Sau năm ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc Covid-19, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc nới lỏng hạn chế về đi lại. Chính quyền thành phố thông báo, người dân từ các khu vực có nguy cơ thấp có thể ra vào Bắc Kinh.

* Các nhà nghiên cứu Thái-lan thông báo tiến hành thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19 trên người vào tháng 11 tới. Đến ngày 12-7, Thái-lan ghi nhận tổng cộng 3.217 ca mắc Covid-19, trong đó 58 ca tử vong.

* In-đô-nê-xi-a ghi nhận thêm 1.681 ca mắc, nâng tổng số bệnh nhân lên 75.699 người. Số trường hợp tử vong tăng thêm 71 ca, lên 3.606 người.

* Mỹ ghi nhận thêm 66.528 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ. Đây là số bệnh nhân Covid-19 trong ngày cao nhất đến nay. Trong bốn ngày gần đây, Mỹ có số ca mắc ở mức hơn 60.000 ca/ngày.

* Ngày 12-7, bang Vích-to-ri-a của Ô-xtrây-li-a phát hiện thêm 273 ca mắc Covid-19, đánh dấu một tuần bang đông dân thứ hai ở Ô-xtrây-li-a ghi nhận số ca bệnh trong ngày ở mức ba con số.

* Theo Worldometers.info, đến chiều 12-7, thế giới ghi nhận hơn 12,8 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 568 nghìn người chết. Hơn 4,7 triệu người vẫn cần được chữa trị, trong đó hơn 58 nghìn ca nghiêm trọng.