Liên hợp quốc kêu gọi các nước cắt giảm khí thải

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 20-4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét hy vọng trong tuần này Mỹ sẽ đưa ra cam kết tới năm 2030 cắt giảm ít nhất 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2010, mở đường cho những nước phát thải nhiều trên thế giới có động thái tương tự.

Ông A.Gu-tê-rét cho rằng việc Mỹ đưa ra cam kết này sẽ có tác động tích cực đến quyết định của nhiều quốc gia khác. Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao trực tuyến về khí hậu vào ngày 22 và 23-4 tới và được kỳ vọng sẽ mang lại các cam kết mạnh mẽ hơn về khí hậu.

★ Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê đã chủ trì hội nghị thúc đẩy chính sách về chống biến đổi khí hậu, khẳng định quyết tâm đưa Nhật Bản trở thành nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực này với cam kết sẽ trung hòa lượng khí thải các-bon vào năm 2050. Ðể có thể thu hút được nguồn vốn của thế giới lên tới 28 tỷ USD, Thủ tướng Xư-ga đề nghị đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thành lập Trung tâm tài chính quốc tế xanh, thúc đẩy đầu tư vào các doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ cao.

★ Trước Hội nghị cấp cao về khí hậu do Mỹ chủ trì, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn tuyên bố nước này sẽ đề ra lộ trình riêng để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 bằng các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, khai thác và sản xuất. Thủ tướng X.Mo-ri-xơn nhấn mạnh chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu khí hậu của Ô-xtrây-li-a là thương mại hóa công nghệ phát thải thấp.

★ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Mun Chê In sẽ tham dự Hội nghị cấp cao về khí hậu trong tuần này do Tổng thống Mỹ chủ trì. Tại hội nghị, Xơ-un sẽ đưa ra cam kết về tăng cường hành động vì khí hậu và yêu cầu sự hỗ trợ toàn cầu cho Hội nghị cấp cao lần thứ hai về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, dự kiến diễn ra tại Xơ-un vào tháng 5 tới.

★ Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn dự định công bố cam kết các mục tiêu mới về giảm 78% lượng khí thải vào năm 2035 so với mức năm 1990 tại Hội nghị cấp cao về khí hậu sắp tới. Mục tiêu mới của Anh là một bước tiến tham vọng hơn so với mục tiêu trước đó là giảm 68% lượng khí thải vào năm 2030. Anh đang cố gắng vận động các quốc gia khác thông qua các mục tiêu khí hậu tham vọng hơn trước hội nghị.

★ Ngày 20-4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo hằng năm “Rà soát năng lượng toàn cầu” cảnh báo, nền kinh tế toàn cầu hồi phục sau đại dịch Covid-19 sẽ khiến lượng khí thải CO2 tăng ở mức lớn thứ hai trong lịch sử trong năm 2021. Theo đó, IEA ước tính lượng khí thải CO2 trong năm nay sẽ tăng gần 5% lên mức 33 tỷ tấn.