Lào thúc đẩy các biện pháp nhằm phục hồi kinh tế

NDO -

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 mới đây, Chính phủ Lào đã đồng ý về nguyên tắc thông qua Kế hoạch tổng thể kinh tế kỹ thuật số quốc gia 5 năm (2021- 2025), trong đó, xác định kinh tế kỹ thuật số là hình thức kinh tế kiểu mới, dựa trên nền tảng cơ bản áp dụng kỹ thuật số, là công cụ để điều hành công việc của chính phủ đạt hiệu quả cao.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Lào sẽ hạn chế nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, tăng cường xuất khẩu để tăng thu ngân sách.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Lào sẽ hạn chế nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, tăng cường xuất khẩu để tăng thu ngân sách.

Chính phủ Lào cũng xem xét dự thảo chiến lược quốc gia về khuyến khích việc làm tại nông thôn; bàn về dự thảo báo cáo tổng kết việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 6 tháng đầu năm; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia năm 2021; và công tác trọng tâm tháng 10-2020 cũng như các tháng cuối năm 2020.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành thu ngân sách trong bốn tháng cuối năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra hoặc gần nhất so kế hoạch đề ra; theo dõi và giám sát tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát bảo đảm ở trong mức độ cho phép; giải quyết vấn đề nợ và ảnh hưởng của việc các tổ chức tài chính quốc tế xếp loại mức độ tin tưởng về mặt tài chính của Lào; điều chỉnh các chính sách và các quy định liên quan, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ cho phù hợp tình hình thực tế của từng lĩnh vực như điều chỉnh tỷ lệ lãi suất tiền vay, điều kiện và các thủ tục tiếp cận nguồn vốn khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thuận tiện và nhanh chóng hơn; tập trung đánh giá, kiểm tra và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giúp cho các doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh, đem lại thu nhập, đồng thời tránh không để xảy ra trường hợp các doanh nghiệp phá sản, không thể thanh toán cả tiền gốc lẫn lãi.

Lào thúc đẩy các biện pháp nhằm phục hồi kinh tế -0
 Chính phủ Lào đang xem xét việc áp dụng kinh tế kỹ thuật số là công cụ để điều hành kinh tế đạt hiệu quả cao.

Năm 2020 Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tại phiên họp lần thứ 9 Quốc hội khóa VIII vừa qua, Chính phủ Lào đã đề nghị điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Lào năm 2020 xuống còn từ 3,3% đến 3,6% để phù hợp tình hình thực tế, đồng thời ban hành nhiều biện pháp và chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Lào năm 2020 sẽ ở mức âm 2,5% so ước tính ban đầu là âm 0,5% hồi tháng sáu vừa qua, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Lào sau hơn ba thập kỷ trở lại đây. ADB nhận định, năm 2021, kinh tế Lào sẽ tăng trưởng ở mức 4,5%, việc tăng trưởng chậm do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Ông Yasushi Negishi, Giám đốc ADB tại Lào cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã cắt đứt đà tăng trưởng kinh tế Lào năm 2020, đồng thời cản trở triển vọng thu ngân sách của Lào, làm trầm trọng thêm thâm hụt tài khóa và tăng áp lực nợ công. Thời gian tới, Chính phủ Lào cần cải thiện ngân sách vĩ mô và đẩy nhanh cải cách tài chính công để tạo luồng thu ngân sách nhiều hơn, bảo đảm ứng phó những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và công việc từ nay đến cuối năm 2020 theo kế hoạch mà Quốc hội đã đã thông qua, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã chỉ đạo tập trung tổ chức thực hiện 11 biện pháp, như: tiếp tục thực hiện 10 chính sách và 9 biện pháp để giải quyết và giảm bớt những tác động ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tập trung thu ngân sách từ các cơ sở kinh doanh không bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các cơ sở khác sau khi áp dụng các biện pháp giảm bớt đầy đủ theo quy định của pháp luật một cách nghiêm túc và thực hiện chi tiêu theo kế hoạch bao gồm việc tiếp tục thanh toán cho các dự án đầu tư công để tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, thuê mướn nhân công; tiếp tục thực hiện tiết kiệm, hạn chế chi tiêu bằng tiền ngoại tệ, nghiên cứu tìm kiếm nguồn thu để tăng dự trữ ngoại tệ như thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, khuyến khích sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước nhiều hơn nữa; tiếp tục thanh tra các dự án đầu tư công đã hoàn thành và thương lượng giá trị các dự án đề xuất mới.

Ngoài ra, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng chỉ đạo tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thay thế việc nhập khẩu; giám sát và điều chỉnh giá cả hàng hóa cho phù hợp người dân; tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp để thúc đẩy, khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ điều chỉnh, chuẩn bị điều kiện đầy đủ để có thể tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn.