Kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

NDO -

NDĐT - Sáng 9-11, Lễ mít-tinh kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Campuchia, ngày thực dân Pháp trao trả độc lập cho đất nước Chùa Tháp (9-11-1953 - 9-11-2019), được tổ chức trọng thể tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh.

Đại diện các lực lượng vũ trang tại buổi lễ.
Đại diện các lực lượng vũ trang tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Quốc Vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng nghị viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen cùng đông đảo các quan chức cấp cao, đại diện các chính đảng, lực lượng vũ trang, cơ quan đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Campuchia. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến cùng đại diện ngoại giao đoàn các nước, các tổ chức quốc tế cũng tới dự lễ mít-tinh.

Sau lễ chào cờ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và thắp ngọn đuốc chiến thắng tại Ðài Ðộc lập, Quốc Vương Norodom Sihamoni duyệt đội ngũ, chào mừng đại diện các cơ quan, đoàn thể và khách quốc tế tham dự lễ kỷ niệm.

Dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự điều hành năng động của Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này đạt mức tăng trưởng trên 7%/năm liên tục trong hơn một thập kỷ qua.

Trong Kế hoạch phát triển chiến lược quốc gia 2019-2023 công bố mới đây, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đề ra mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, dài hạn ở mức khoảng 7% và giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 10%. Chú trọng tăng cường hội nhập nền kinh tế Campuchia vào thị trường ASEAN, khu vực Tiểu vùng Mê Kông và khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.