Khoảng 6% dân số Nga miễn nhiễm với Covid-19

NDO -

Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), ông Alexander Gorelov cho biết, để làm chậm sự lây lan của Covid-19, cần 60-70% dân số phát triển khả năng miễn dịch với virus.

Hơn 11 nghìn người mắc Covid-19 tại Nga trong 24 giờ qua. (Ảnh: TASS)
Hơn 11 nghìn người mắc Covid-19 tại Nga trong 24 giờ qua. (Ảnh: TASS)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu dịch tễ Trung ương thuộc Rospotrebnadzor, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Alexander Gorelov nhận định, mới chỉ khoảng 6% dân số Nga có khả năng miễn dịch với Covid-19.

Cụ thể, ông Alexander Gorelov giải thích, ở Nga, khoảng 4,2 triệu người đã mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, cộng thêm 20-30% từ số này là những người mắc bệnh mà không có triệu chứng, không đi xét nghiệm. Thêm khoảng bốn triệu người được tiêm chủng ngừa Covid-19, tức là hiện có từ 8-9 triệu người có miễn dịch bảo vệ khỏi Covid-19, khoảng 6% dân số Nga.

Ông Alexander Gorelov nhấn mạnh, để làm chậm sự lây lan của Covid-19, cần từ 60-70% dân số phát triển khả năng miễn dịch với virus. Tức là, con số 6% dân số Nga có miễn nhiễm với Covid-19 vẫn còn rất thấp.

Ngày 1-3, Nga ghi nhận 11.571 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua. Trong đó, 2.097 người tại thủ đô Moscow, lần đầu vượt mức 2.000 người kể từ ngày 12-2-2021.

Tổng cộng, thủ đô Moscow đã ghi nhận 980.573 bệnh nhân Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba