Khai mạc Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa 13

NDO -

Chiều 4-3, tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa 13.  

Lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa 13. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa 13. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; lãnh đạo Trung ương Đảng, chính phủ và đại diện các cơ quan ngoại giao tại Trung Quốc tham dự lễ khai mạc.

Thay mặt Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc khóa 13, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương đọc báo cáo công tác Ủy ban thường vụ. Trong đó nêu bật ba nội dung chính, gồm nội dung công tác trong năm 2020, xoay quanh đồng sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ trung tâm của Đảng và Chính phủ; trong năm 2021, nêu cao trách nhiệm công tác, tích cực triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ 14; tăng cường xây dựng cơ quan hiệp thương.

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương nhấn mạnh, thành tích công tác đã đạt được trong một năm qua là kết quả tới từ sự lãnh đạo kiên cường của trung ương Đảng với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, là thành quả đến từ sự hỗ trợ của các cấp đảng ủy, chính quyền, tổ chức chính hiệp nhân dân, các tổ chức xã hội. Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2020, còn tồn tại những mặt bất cập trong công tác, cần thúc đẩy hơn nữa thực hiện các nghị quyết hội nghị Chính hiệp, tăng cường xây dựng năng lực hiệp thương, nâng cao khả năng tập hợp nhận thức chung, nghiên cứu thêm các biện pháp giám sát theo hình thức hiệp thương.

Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương khẳng định, không ngừng sáng tạo, mở rộng cục diện mới của sự nghiệp chính hiệp nhân dân thời đại mới, đóng góp lớn hơn nữa giành thắng lợi trên sự nghiệp xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, hoàn thành mục tiêu một trăm năm thứ hai.