Hợp tác Việt Nam - các nước

Tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) về chủ đề "Hoạt động hòa bình và quyền con người", Việt Nam nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và trách nhiệm bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý cũng nêu rõ, các phái bộ phải bảo đảm tính chính xác và trung lập trong việc thu thập thông tin trong quá trình giám sát, báo cáo và phân tích về tình hình thực hiện quyền con người và bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương trong bối cảnh xung đột...

★ Ngày 8-7, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp Ðại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức hội thảo với chủ đề "Hàn Quốc - Việt Nam: Ðưa quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược đi vào chiều sâu". Các đại biểu thảo luận về thành tựu hợp tác và đánh giá về cơ hội, thách thức đối với quan hệ hai nước, cũng như về các xu thế phát triển kinh tế do tác động của dịch Covid-19. Hội thảo đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như phối hợp giữa hai nước tại các cơ chế đa phương...

★ Ngày 7-7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ca-na-đa (VCFA) phối hợp Hiệp hội Ca-na-đa - Việt Nam (CVS) tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Nhân dân Việt Nam và Ca-na-đa ứng phó đại dịch Covid-19: Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam". Các đại biểu Ca-na-đa đánh giá cao các biện pháp hiệu quả của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là kinh nghiệm quý với Ca-na-đa. Với Ca-na-đa, Việt Nam là đối tác phát triển quan trọng bậc nhất ở Ðông - Nam Á; hai nước có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

★ TTXVN dẫn nhận định của chuyên gia Ðức X.Hếch-lơ cho rằng, có thể ví Việt Nam như "thước đo" về hiệu quả chống dịch Covid-19. Trong bài viết đăng trên trang Boerse-online.de ngày 7-7, chuyên gia Ðức nhấn mạnh, Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19 một cách ngoạn mục và đây là điều kiện tuyệt vời để Việt Nam nhanh chóng đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng...

★ Ngày 8-7, Bộ Công thương (Việt Nam) phối hợp Bộ Châu Âu và Ngoại giao (Pháp) tổ chức Hội thảo trực truyến về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) với chủ đề "Cơ hội nào dành cho các doanh nghiệp Pháp?". Ðây là hội thảo trực tuyến đầu tiên do phía Việt Nam phối hợp với một nước châu Âu tổ chức tuyên truyền về EVFTA cho các doanh nghiệp châu Âu, kêu gọi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Hội thảo đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tiếp cận những chính sách thương mại và đầu tư của Việt Nam có hiệu lực sau khi EVFTA đi vào thực thi; những thông tin mới về thị trường Việt Nam đầy tiềm năng với gần 100 triệu dân, cửa ngõ của khu vực ASEAN với hơn 600 triệu dân. Phía các doanh nghiệp Pháp cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dự án của doanh nghiệp Pháp. Xu hướng chung hiện nay của các doanh nghiệp Pháp và châu Âu là liên kết, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp sở tại để xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng mới, tận dụng hiệu quả lợi thế của các hiệp định EVFTA và EVIPA.