Hơn 70 triệu người đi lánh nạn trên thế giới

NDO -

NDĐT - Theo ước tính của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), năm 2018, thế giới có khoảng 70,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Đây là lần đầu tiên số người di tản vượt mức 70 triệu kể từ khi UNHCR bắt đầu ghi lại con số này.

Người tị nạn Syria đứng trước “nhà” của họ tại trại tị nạn Azraq, gần TP Al Azraq, Jordan, tháng 12-2018. (Ảnh: Reuters)
Người tị nạn Syria đứng trước “nhà” của họ tại trại tị nạn Azraq, gần TP Al Azraq, Jordan, tháng 12-2018. (Ảnh: Reuters)

Trong hàng triệu người đang lánh nạn, có những người không thể trở về nhà trong nhiều năm và có thêm khoảng 13,6 triệu người rời bỏ ngôi nhà của mình trong năm 2018. Theo UNHCR, cứ 108 người lại có một người phải đi lánh nạn. Trong 70,8 triệu người di tản, có 25,9 triệu người tị nạn, 41,3 triệu người di tản trong nước và 3,5 người xin tị nạn ở nước ngoài. Đáng chú ý, khoảng 50% người tị nạn trên toàn cầu là trẻ em. Riêng tại Ethiopia, tình hình bạo lực ở phía tây và phía nam quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi này đã khiến một triệu người phải sơ tán.

Chỉ trong 10 năm, số người phải di dời đã tăng nhanh từ 43,3 triệu lên 70,8 triệu. Báo cáo của UNHCR phân tích, hơn 2/3 tổng số người tị nạn trên toàn thế giới đến từ năm nước: Syria (6,7 triệu người), Afghanistan (2,7 triệu người), Nam Sudan (2,3 triệu người), Myanmar (1,1 triệu người) và Somalia (0,9 triệu người).

Ngày 18-6, Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC) cảnh báo, dù số người di tản đã lên tới mức kỷ lục nhưng số lượng chỗ tái định cư mà cộng đồng quốc tế đưa ra đã giảm một nửa trong hai năm 2017 và 2018.

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách toàn cầu và vận động của IRC Nazanin Ash cho biết, có rất ít quốc gia tăng số lượng chỗ tái định cư, phần lớn các nước đều giảm hoặc không đáp ứng được mục tiêu đặt ra.

Tuần này, Anh thông báo sẽ tiếp nhận tới 6.000 người tị nạn trong năm 2020 và 2021. Hiện, Thổ Nhĩ Kỳ là nước tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất trên thế giới (3,7 triệu người), tiếp đến là Pakistan (1,4 triệu người), Uganda (1,2 triệu người), Sudan (1,1 triệu người) và Đức (1,1 triệu người). Lebanon sẽ tiếp nhận người tị nạn với tỷ lệ cứ sáu người sống tại nước này sẽ có một người tị nạn.