Hơn 120 nghìn ca mới, dịch Covid-19 tại châu Mỹ nóng lên từng ngày

NDO -

Theo trang thống kê Worldometers, từ 7 giờ sáng 1-7 đến 7 giờ sáng 2-7 (giờ Việt Nam), thế giới có thêm gần 196 nghìn ca mắc và hơn 4.800 ca tử vong, nâng tổng số người mắc và tử vong do Covid-19 lên lần lượt là 10.792.985 và 518.044. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đại dịch đang tăng tốc, với số ca mới vượt mức 160 nghìn ca/ngày trong tuần qua. 

Quân đội Brazil tham gia khử trùng sân bay quốc tế Sao Paulo. (Ảnh: Guardian)
Quân đội Brazil tham gia khử trùng sân bay quốc tế Sao Paulo. (Ảnh: Guardian)

Tình hình dịch bệnh tại châu Mỹ vẫn nóng lên từng ngày. Trong 24 giờ qua, Bắc Mỹ và Nam Mỹ đều ghi nhận thêm khoảng 60 nghìn ca bệnh.

Trong ba ngày qua, Mỹ liên tục chứng kiến đà tăng của số ca mắc mới. Ngày 1-7, Mỹ có xấp xỉ 50.300 ca mới, trong khi con số này của hai ngày trước đó lần lượt là khoảng 46 nghìn và 44 nghìn. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, California, Michigan và một số bang khác của Mỹ sẽ hoãn kế hoạch mở cửa trở lại. TP New York quyết định sẽ không cho phép các nhà hàng nối lại dịch vụ trong nhà vào tuần tới như kế hoạch được đưa ra trước đó. 

Hôm qua, Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, là quốc gia duy nhất ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong. Theo TTXVN, ngày 1-7, Chính phủ Brazil thông báo quyết định gia hạn 30 ngày lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài để tiếp tục duy trì các biện pháp đối phó sự lây lan của dịch Covid-19 ở quốc gia Nam Mỹ này.

Thông báo của Chính phủ Brazil nêu rõ, lệnh cấm được áp dụng đối với mọi hình thức nhập cảnh (đường bộ, hàng không và đường biển). Tuy nhiên, lệnh cấm đã loại trừ những người nước ngoài có thị thực tạm thời để thực hiện các hoạt động nghệ thuật, giáo dục, thể thao và kinh doanh, với thời hạn cụ thể. 

Tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 1-7, Giám đốc WHO khu vực Trung Đông Ahmed al-Mandhari cảnh báo, Trung Đông đang ở thời điểm mang tính quyết định trong cuộc chiến chống Covid-19. Số ca bệnh tại Trung Đông tăng mạnh khi các nước trong khu vực nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Đáng chú ý, hơn 80% ca tử vong tại khu vực này được ghi nhận tại Ai Cập, Iran, Iraq, Pakistan và Saudi Arabia. 

Theo số liệu do WHO công bố hôm qua, 22 quốc gia từ Morocco tới Pakistan đã ghi nhận 1.077.706 ca mắc và gần 25 nghìn trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2.

Theo ông Mandhari, số ca bệnh vượt ngưỡng một triệu đánh dấu “dấu mốc đáng quan ngại”. Do đó, ông hối thúc các quốc gia đẩy mạnh hệ thống y tế để bảo vệ người dân. “Số ca bệnh được phát hiện trong tháng 6 vừa qua cao hơn tổng số ca bệnh của bốn tháng sau khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận trong khu vực vào ngày 29-1”, ông Mandhari nói. Tuy nhiên, ông Mandhari giải thích số ca bệnh tăng mạnh là do các nước tăng cường làm xét nghiệm, nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong những tuần gần đây và do hạ tầng y tế của những nước đang xảy ra giao tranh còn yếu kém. 

Tại châu Á, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 1-7 ghi nhận thêm 67 ca nhiễm, mức cao nhất trong ngày kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25-5. Theo Kyodo News, đây là ngày thứ sáu liên tiếp Tokyo có số ca nhiễm mới vượt ngưỡng 50 ca/ngày, tổng số ca Covid-19 tại đây hiện là 6.292.

Ấn Độ vẫn là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng Covid-19 châu Á về tổng số ca bệnh, số ca mới, tổng số ca tử vong và số ca tử vong trong ngày. Hôm qua, Ấn Độ ghi nhận gần 19.500 ca mới và 438 ca tử vong. Hiện nước này có hơn 605 nghìn ca bệnh và chuẩn bị vượt ngưỡng 19 nghìn ca tử vong do chủng virus corona mới. 

Theo TTXVN, tại châu Âu, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo, kể từ ngày 6-7, mọi người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng đều phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng áp dụng yêu cầu kiểm dịch đối với mọi cá nhân nhập cảnh từ những khu vực có nguy cơ cao về dịch Covid-19. Trong cuộc họp Hội đồng Liên bang ngày 1-7, Bộ trưởng Nội vụ Alain Berset cho biết, sau khi xem xét số liệu về các ca mắc mới, gồm việc có tới gần 140 ca mắc trong 24 giờ qua, Thụy Sĩ muốn ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 thứ hai bùng phát.

Sau khi Thụy Sĩ dỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan, ngày càng có nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, song trong nhiều trường hợp, khoảng cách an toàn không thể được duy trì. Việc yêu cầu đeo khẩu trang sẽ được áp dụng đối với những người từ 12 tuổi trở lên. Bất cứ người nào không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra, quy định này cũng cấm sử dụng khăn tay hoặc khăn quàng cổ thay thế khẩu trang. Loại khẩu trang được khuyến khích sử dụng là khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải có thể giặt để tái sử dụng. 

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày 1-7 đã chính thức mở cửa trở lại biên giới chung sau ba tháng tạm đóng cửa. Từ tuần trước, tất cả các biện pháp hạn chế đi lại trong Liên hiệp châu Âu (EU) đã được dỡ bỏ. Cùng ngày, Malta đã nối lại một phần hoạt động vận tải hàng không, cho phép du khách đến từ một số nước châu Âu như  Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy nhập cảnh.

Dưới đây là thống kê của Worldometers tính đến 7 giờ sáng nay:

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 2.778.143 ca mắc, 130.788 ca tử vong
2. Brazil: 1.453.369 ca mắc, 60.713 ca tử vong
3. Nga: 654.405 ca mắc, 9.536 ca tử vong
4. Ấn Độ: 605.220 ca mắc, 17.848 ca tử vong
5. Anh: 313.483 ca mắc, 43.906 ca tử vong
6. Tây Ban Nha: 296.739 ca mắc, 28.363 ca tử vong
7. Peru: 288.477 ca mắc, 9.860 ca tử vong
8.Chile: 282.043 ca mắc, 5.753 ca tử vong
9. Italy: 240.760 ca mắc, 34.788 ca tử vong
10. Iran: 230.211 ca mắc, 10.958 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 57.770 ca mắc, 2.934 ca tử vong 
2. Singapore: 44.122 ca mắc, 26 ca tử vong
3. Philippines: 38.511 ca mắc, 1.270 ca tử vong
4. Malaysia: 8.640 ca mắc, 121 ca tử vong
5. Thái Lan: 3.173 ca mắc, 58 ca tử vong
6. Việt Nam: 355 ca mắc
7. Myanmar: 203 ca mắc, 06 ca tử vong
8. Brunei: 141 ca mắc, 03 ca tử vong
9. Campuchia: 141 ca mắc
10. Lào: 19 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 3.237.680 ca mắc, 170.419 ca tử vong
2. Châu Âu: 2.456.661 ca mắc, 192.122 ca tử vong
3. Châu Á: 2.368.386 ca mắc, 57.934 ca tử vong
4. Nam Mỹ: 2.298.670 ca mắc, 86.986 ca tử vong
5. Châu Phi: 421.307 ca mắc, 10.442 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 9.560 ca mắc, 126 ca tử vong