Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào Khóa X thông qua nhiều nội dung quan trọng

NDO -

Ngày 19-10, các báo lớn của Lào đồng loạt đưa tin về Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào Khóa X chính thức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16-10 tại Thủ đô Vientiane, Lào dưới sự chủ trì của đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào Khóa X diễn ra từ ngày 12 đến 16-10 tại Thủ đô Vientiane. (Nguồn: Pasaxon)
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào Khóa X diễn ra từ ngày 12 đến 16-10 tại Thủ đô Vientiane. (Nguồn: Pasaxon)

Trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào đăng ảnh khổ lớn cùng các nội dung quan trọng mà hội nghị đạt được. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cố vấn, các đồng chí Ủy viên T.Ư, Bí thư Đảng bộ các ban, bộ, ngành và tỉnh, thành phố.

Hội nghị đã nghiên cứu, đánh giá việc tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII đã đạt được kết quả tốt đẹp, làm cho đất nước duy trì được sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, duy trì được độc lập, chủ quyền, chế độ dân chủ nhân dân được bảo đảm.

Về kinh tế, tuy không đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra nhưng vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng; các dự án đầu tư lớn như dự án đường sắt Lào - Trung Quốc, dự án đường cao tốc, dự án phát triển và khai thác năng lượng-mỏ, dự án phát triển các đặc khu kinh tế gắn liền với quy hoạch các khu đô thị vùng nông thôn, các dự án khuyến khích du lịch và các dự án quan trọng khác tiếp tục được tổ chức thực hiện theo kế hoạch; việc phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo nhận được sự phát triển và quan tâm giải quyết một cách tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả xứng đáng.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào Khóa X thông qua nhiều nội dung quan trọng -0
 Đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào chủ trì hội nghị. (Nguồn: Pasaxon)

Hội nghị đã thảo luận, nghiên cứu một số văn bản quan trọng, chiến lược như: (1) Kết quả tổ chức thực hiện, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 10 gắn liền với việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch ngân sách, kế hoạch tiền tệ năm 2020 và phương hướng kế hoạch công việc năm 2021. 

(2) Việc chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội Khóa VIII và chuẩn bị tiến hành bầu cử Quốc hội Khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa II, Hội nghị đã thống nhất cao lấy đợt bầu cử lần này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong việc tiếp tục xây dựng và kiện toàn chế độ dân chủ nhân dân một cách chắc chắn, vững mạnh, đạt được lý tưởng cũng như bản chất của nhà nước của dân, do dân và vì lợi ích của nhân dân trên thực tế nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện vai trò, trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong điều kiện mới.

(3) Hội nghị đã cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ trình bày tại Đại hội lần thứ XI Đảng NDCM Lào, nhấn mạnh các quan điểm cơ bản, các đặc điểm tiên phong của Đảng, tập hợp sự đoàn kết vững chắc, vấn đề kiên định và triển khai đường lối đổi mới, vấn đề bảo vệ các thành quả cách mạng, tạo ra sự chuyển biến mới trong phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và từng bước tiến lên mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ IX, tập trung thảo luận về việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, quy định tỷ lệ tăng trưởng và các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực xã hội như xây dựng nguồn nhân lực, khuyến khích giáo dục, tiếp cận các cơ sở y tế, khuyến khích khả năng của lao động Lào, phát triển nông thôn, giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo theo hướng xây dựng nông thôn mới.

(4) Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh Dự thảo Điều lệ Đảng NDCM Lào Khóa XI, chế độ và hình thức kế hoạch, cách thức làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng và Ban Bí thư cho phù hợp và bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; đánh giá và cho ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội Khóa XI bảo đảm trong sạch, vững mạnh và kiên định.

Báo Pasaxon cho biết, kết thúc Hội nghị, đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào nhấn mạnh, toàn Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để tổ chức Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, bộ, ban, ngành thành các hoạt động sôi nổi, tạo cơ sở vững chắc cho việc tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào thành công tốt đẹp.