Gần 25 triệu người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã hồi phục

NDO -

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 33,54 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 24,87 triệu người đã hồi phục và hơn 1 triệu ca tử vong. 

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo TTXVN, ngày 28-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch phân phối 100 triệu bộ kiểm tra nhanh virus SARS-CoV-2 cho các bang trong tuần này, đồng thời, kêu gọi mạnh mẽ thống đốc các bang sử dụng chúng để mở cửa trở lại các trường học.

Phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra tại Nhà trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh thời gian đầu, việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phải được thực hiện ở các phòng thí nghiệm lớn với các thiết bị đắt đỏ, còn hiện tại mọi thứ đã khác.

Các bộ kiểm tra của hãng Abbott rẻ hơn và nhanh hơn so với các bộ kiểm tra trong phòng thí nghiệm bởi có thể đưa ra kết quả trong khoảng 15 phút.

Bộ kiểm tra này đã đã được sử dụng rộng rãi tại các viện dưỡng lão. Với các xét nghiệm này, chính quyền Tổng thống Trump nỗ lực thúc đẩy các trường học tại Mỹ mở cửa trở lại và được duy trì.

Thông báo từ Nhà trắng được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới Covid-19 vào mùa thu và mùa đông khi thời tiết lạnh khiến người dân ở trong nhà và làm tăng khả năng lây lan của virus này.

Theo báo New Yorks Times, đã có 32 bang ghi nhận sự gia tăng số ca Covid-19, khiến Mỹ trung bình có 43.000 trường hợp mới mỗi ngày, tăng 23% so với mức trung bình chỉ hai tuần trước đó.

Sự gia tăng chủ yếu ở các bang Trung Tây và Đại Bình Nguyên có thể do nhiều yếu tố, bao gồm các trường đại học mở cửa trở lại, các cuộc tụ tập đông người, dỡ bỏ các hạn chế đối với doanh nghiệp và gia tăng hoạt động vào cuối tuần.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19 hơn nhiều, nhưng vẫn có thể mắc bệnh này. Có hơn 277.000 trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 từ ngày 1-3 đến 19-9, chỉ chiếm một phần nhỏ trong số 7 triệu trường hợp được xác nhận.

Tuy nhiên, một số chuyên gia Mỹ nhận định cho rằng tỷ lệ mắc bệnh ít ở trẻ em có thể do không có triệu chứng nên không dược xét nghiệm.

Cũng theo TTXVN, trong cuộc họp mở rộng của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ngày 28-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến chống Covid-19 vẫn tiếp diễn, và người dân không được mất cảnh giác, ngược lại, cần thể hiện trách nhiệm tối đa đối với bản thân và tất cả những người xung quanh.

Ông Putin nói: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc chiến chống đại dịch còn lâu mới kết thúc, nó vẫn tiếp tục diễn ra, không thể buông lỏng, mất cảnh giác."

Nguyên thủ quốc gia Nga đồng thời yêu cầu người dân nước này làm theo tất cả các khuyến nghị của bác sĩ vì "điều này là cần thiết cho sự an toàn và bảo vệ sức khỏe."

Liên quan đến vaccine Sputnik V của Nga ngừa virus SARS-CoV-2, ngày 28-9, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) thông báo nước này đã gửi lô vaccine Sputnik V cho Belarus để thử nghiệm lâm sàng. Đây là đợt cung cấp vaccine Sputnik V đầu tiên như vậy ra nước ngoài.

Theo RDIF, những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm ở Belarus sẽ bắt đầu được tiêm vắcxin này của Nga từ ngày 1-10 tới. Trước đó, những bệnh nhân tham gia giai đoạn đầu thử nghiệm vaccine Sputnik V của Nga đã phát triển kháng thể mà không gặp bất cứ phản ứng nghiêm trọng nào.

Các nhà khoa học Nga cho biết sau hai cuộc thử nghiệm đối với nhóm người từ 18-60 tuổi, được tiêm hai mũi cách nhau 21 ngày, kết quả tất cả những người tham gia đều phát triển kháng thể.

Nga khẳng định, vaccine Sputnik V "an toàn, hoàn toàn không gây tổn hại nghiêm trọng tới cơ thể người tình nguyện khỏe mạnh tham gia thử nghiệm."

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm ở quy mô lớn hơn và trong thời gian dài hơn, bao gồm sử dụng phương pháp so sánh với thử nghiệm bằng thuốc trấn an, để xác định rõ tính an toàn và hiệu quả lâu dài của vaccine Sputnik V trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2

Cũng trong ngày 28-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố các quy định hạn chế một phần trong và chung quanh khu vực thủ đô Manila sẽ được kéo dài thêm một tháng, tới ngày 31-10, để kiểm soát tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Duterte cũng kêu gọi các công ty viễn thông hàng đầu của Philippines "triển khai công việc tốt hơn" với các trường công để đảm bảo mở lại những lớp học trực tuyến vào ngày 5-10.

Các công tác chuẩn bị cho quyết định nối lại chương trình học trực tuyến đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ những vấn đề như khả năng truy cập, tình trạng sẵn sàng và tốc độ của các dịch vụ dữ liệu.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29-9 (giờ Việt Nam):

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ:7.361.293 ca mắc, 209.777 ca tử vong

2. Ấn Độ: 6.143.019 ca mắc, 96.351 ca tử vong

3. Brazil: 4.748.372 ca mắc, 142.161 ca tử vong

4. Nga: 1.159.573 ca mắc, 20.385 ca tử vong

5. Colombia: 818.203 ca mắc, 25.641 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Philippines: 307.288 ca mắc, 5.381 ca tử vong

2. Indonesia: 278.722 ca mắc, 10.473   ca tử vong

3. Singapore: 57.715 ca mắc, 27 ca tử vong

4. Myanmar: 11.631 ca mắc, 256 ca tử vong

5. Malaysia: 11.034 ca mắc, 134 ca tử vong

6. Thái Lan: 3.545 ca mắc, 59 ca tử vong

7. Việt Nam: 1.077 ca mắc, 35 ca tử vong

8. Campuchia: 276 ca mắc

9. Brunei: 146 ca mắc, 03 ca tử vong

10. Lào: 23 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Châu Á: 10.394.601 ca mắc, 190.953 ca tử vong

2. Bắc Mỹ: 8.786.115 ca mắc, 308.068 ca tử vong

3. Nam Mỹ: 7.958.577 ca mắc, 249.791 ca tử vong

4. Châu Âu: 4.898.080 ca mắc, 220.836 ca tử vong

5. Châu Phi: 1.473.418 ca mắc, 35.512 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 31.047 ca mắc, 915 ca tử vong