EU sẵn sàng cho "kịch bản không thỏa thuận" với Anh

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en cảnh báo, Liên hiệp châu Âu (EU) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho "kịch bản không thỏa thuận" với Anh sau giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit.

Thừa nhận vẫn còn bất đồng trong ba lĩnh vực ảnh hưởng đến khả năng đạt thỏa thuận, quan chức EU nhận định, những ngày tới sẽ có vai trò quyết định, trong bối cảnh EU với Anh đang tiến hành vòng đàm phán mới nhất.

* Bộ trưởng Tài chính Anh R.Xu-nắc ngày 26-11 bày tỏ tin tưởng và hy vọng Luân Ðôn có thể đạt thỏa thuận thương mại với EU hậu Brexit, đồng thời cho biết, các chi tiết của thỏa thuận đang ngày càng rõ ràng. Bộ trưởng Anh khẳng định, với tinh thần xây dựng và thiện chí của cả hai bên, ông tin rằng hai bên sẽ đạt thỏa thuận.

* Thủ tướng Ai-len M.Mác-tin cho rằng, vẫn còn thời gian để đạt được "kết quả tốt" trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và EU. Trong bối cảnh còn ba trở ngại chính để đi đến một thỏa thuận là quyền đánh bắt cá, cách giải quyết tranh chấp trong tương lai và các quy tắc "sân chơi bình đẳng" để bảo đảm cạnh tranh công bằng, Thủ tướng Ai-len cho rằng sẽ có một "bãi đáp" trong các cuộc đàm phán.

* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Lơ Ðri-ăng cáo buộc Anh "kéo chân mình" trong các cuộc đàm phán Brexit cuối cùng và khẳng định, Pa-ri sẽ không nhượng bộ trong vấn đề đánh bắt cá. Ông nói rằng, quan điểm giữa hai bên vẫn còn xa nhau về quyền đánh bắt cá, một vấn đề nhạy cảm đối với cả Anh và Pháp.

* Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn cho biết, ông sẽ không được yêu cầu cho thêm thời gian để đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU; đồng thời khẳng định lập trường lâu nay rằng, giai đoạn chuyển tiếp hiện nay sẽ không kéo dài quá ngày 31-12. Theo ông, Anh sẽ không kéo dài thời gian chuyển tiếp nhưng muốn có các thỏa thuận thiết thực để giúp các doanh nghiệp ở Bắc Ai-len.

* Các dự báo chính thức ở Anh cho thấy, nếu Anh và EU không đạt thỏa thuận thương mại tự do sẽ làm giảm thêm 2% sản lượng kinh tế của Vương quốc Anh, đồng thời làm tăng lạm phát, thất nghiệp và nợ công của nước này. Văn phòng Trách nhiệm ngân sách, một cơ quan đánh giá độc lập, đã xem xét lại các dự báo Brexit sau khi đánh giá triển vọng Brexit "không thỏa thuận" vẫn là một rủi ro.