Duy trì hợp tác về hạt nhân I-ran

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) R.Grô-xi ngày 30-11 cho biết, I-ran sẽ không thu được bất cứ lợi ích nào từ quyết định chấm dứt hoạt động thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này. Trước đó, các nghị sĩ I-ran kêu gọi chấm dứt hoạt động thanh tra quốc tế, sau vụ nhà khoa học hạt nhân M.Phác-ri-da-đê bị ám sát.

★ Liên quan vụ nhà khoa học I-ran bị ám sát, Nga, Trung Quốc, Li-băng và Cô-oét đã lên án vụ việc; bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn tại khu vực; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và hợp tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

★ Theo Bộ trưởng Quốc phòng I-ran, chính phủ nước này quyết định tăng gấp hai lần ngân sách nhằm tiếp tục công việc dang dở của nhà khoa học M.Phác-ri-da-đê. Trước đó, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni đã ban hành sắc lệnh về các biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn những vụ tiến công nhằm các nhà khoa học nước này.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao I-ran cáo buộc rằng, ông M.Phác-ri-da-đê bị một nhóm đối lập sát hại trong một “chiến dịch tinh vi, sử dụng thiết bị điện”. Truyền thông I-ran đưa tin, ông M.Phác-ri-da-đê bị sát hại trong một vụ tiến công bằng bom xe và xả súng.