Tổng tuyển cử tại Anh:

Đảng Bảo thủ giành chiến thắng áp đảo

NDO -

NDĐT - Tính đến 5 giờ ngày 13-12 (giờ Anh), đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson giành được 326 ghế trong Hạ viện 650 ghế. Với việc hội đủ đa số ghế tuyệt đối tại Hạ viện Anh, đảng Bảo thủ sẽ được trao quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không phải liên minh với các chính đảng thiểu số khác.

Ông Johnson phát biểu ý kiến trước người ủng hộ tại London. (Ảnh: Getty)
Ông Johnson phát biểu ý kiến trước người ủng hộ tại London. (Ảnh: Getty)

Cũng tính đến thời điểm nêu trên, Công đảng, chính đảng đối lập lớn nhất tại Anh, giành được khoảng 200 ghế trong Hạ viện. Như vậy, sau chiến dịch tranh cử kéo dài gần sáu tuần của các chính đảng, phần lớn cử tri trên “quốc đảo sương mù” đã bày tỏ ủng hộ thông điệp "chúng ta hãy cùng nhau hoàn tất Brexit" của Thủ tướng Johnson, thay vì thông điệp của lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn về "cơ hội cuối cùng để cứu hệ thống dịch vụ y tế công".

Công đảng không chỉ mất nhiều phiếu ủng hộ ở những địa phương mà cử tri bỏ phiếu ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 như miền bắc, miền trung nước Anh và xứ Wales, mà còn ở những khu vực từng là “thành trì” của đảng này. Ông Corbyn thừa nhận rằng, Công đảng đã có “một đêm rất đáng thất vọng” và ông sẽ không dẫn dắt đảng này trong bất cứ cuộc bầu cử nào trong tương lai. Theo đánh giá của truyền thông Anh, đây là kết quả bầu cử tồi tệ nhất của Công đảng trong nhiều thập kỷ qua.

Trong khi đó, quay trở lại phố Downing sau khi những kết quả tích cực đối với đảng Bảo thủ, Thủ tướng Johnson khẳng định, chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ trao cho ông quyền lực để hoàn tất tiến trình Brexit và cụ thể là đưa nước Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU) vào tháng tới.

Khi kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang trên đà chiến thắng, trao cho “vị thuyền trưởng” này quyền lực để đưa Anh rời EU đúng hạn chót, giới chức EU khẳng định, khối này đã sẵn sàng cho các bước đi tiếp theo trong tiến trình Brexit.

Từ 7 đến 22 giờ ngày 12-12, hàng triệu cử tri Anh đã đến khoảng 40 nghìn điểm bỏ phiếu đặt tại 650 khu vực bầu cử trên toàn quốc để lựa chọn 650 nghị sĩ cho Hạ viện nước này. Kết quả sơ bộ tại các đơn vị bầu cử được công bố từ 23 giờ ngày 12-12 cho đến 23 giờ ngày 13-12 và được các hãng truyền thông địa phương và quốc gia cập nhật liên tục.

* Tổng tuyển cử sớm tại Anh: Cử tri bắt đầu bỏ phiếu