Thế giới ngày qua

Cu-ba: Các nước chúc mừng Ðại hội PCC thành công

Nhân dịp Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC) thành công, Chủ tịch Ði-át Ca-nên được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng tới PCC và nhà lãnh đạo mới của PCC.

Trong thông điệp chúc mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của Triều Tiên với Cu-ba. Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô, Tổng thống Nga V.Pu-tin, Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô... cũng gửi điện chúc mừng tới Bí thư thứ nhất PCC, Chủ tịch Cu-ba Ði-át Ca-nên, khẳng định tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Cu-ba.

Ru-ma-ni: Thoát khủng hoảng chính trị

Liên minh cầm quyền ở Ru-ma-ni đã đạt đồng thuận, chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài một tuần qua, xuất phát từ quyết định của Thủ tướng Ru-ma-ni P.Xi-tu sa thải thành viên chính phủ liên quan các nỗ lực chống dịch Covid-19. Trước đó, đảng USR-Plus thuộc liên minh cầm quyền yêu cầu Thủ tướng Xi-tu từ chức, do sa thải Bộ trưởng Y tế mà không tham vấn đảng đối tác. Tuy nhiên, tại cuộc đàm phán nước rút ngày 21-4, USR-Plus rút lại yêu cầu; các bên nhất trí đề cử nhân sự mới vào ghế Bộ trưởng Y tế.

Li-bi: Yêu cầu lực lượng nước ngoài rút đi

Liên hợp quốc, Liên đoàn A-rập (AL), Liên hiệp châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) cùng yêu cầu tất cả lực lượng nước ngoài rời khỏi Li-bi. Sau hội nghị trực tuyến do AL chủ trì, "bộ tứ về Li-bi" nêu trên ra tuyên bố chung, yêu cầu các bên liên quan xung đột ở Li-bi tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc, toàn bộ lực lượng nước ngoài, lính đánh thuê rút khỏi Li-bi ngay lập tức và vô điều kiện. Bốn tổ chức đa phương cũng lên án các hành động vi phạm lệnh cấm vận vũ khí và hành động can thiệp quân sự của nước ngoài vào Li-bi

I-ran: Nối lại đàm phán hạt nhân

Các bên tham gia đàm phán nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân I-ran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) nhất trí tiếp tục vòng đàm phán mới vào tuần tới. Theo đó, các nhà đàm phán các nước sẽ trở lại Viên (Áo), sau khi tham vấn các nhà lãnh đạo trong nước. Các bên chia sẻ nhận định rằng, cuộc đàm phán đang đi đúng hướng và đạt tiến triển, dù còn nhiều vấn đề khúc mắc cần tiếp tục thảo luận.