Chính phủ Nga soạn thảo Kế hoạch phục hồi kinh tế

NDO -

NDĐT – Cơ quan báo chí trực thuộc Chính phủ Nga ngày 28-5 cho biết một kế hoạch khôi phục nền kinh tế Nga, gồm chín phần với gần 500 biện pháp cụ thể đang được soạn thảo và sẽ được hoàn tất trước cuối tuần này.

Trụ sở Chính phủ Nga tại thủ đô Moscow. Ảnh: Moscow 24
Trụ sở Chính phủ Nga tại thủ đô Moscow. Ảnh: Moscow 24

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết mục tiêu chính mà kế hoạch này hướng tới là tăng thu nhập thực tế của người dân, giảm thất nghiệp, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua ứng dụng các công nghệ hiện đại, tận dụng tối đa mọi cơ hội mới từ thị trường lao động, cũng như phát triển xuất khẩu thay thế nhập khẩu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ trước ngày 1-6 phải hoàn tất bản kế hoạch chi tiết vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch Covid-19. Người đứng đầu Nhà nước cũng chỉ đạo Chính phủ chú trọng sản xuất các sản phẩm, định hướng phục hồi các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch. Ngoài ra, chính quyền Moscow cũng đang phát triển một kế hoạch khắc phục khủng hoảng, xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại bởi đại dịch.

Trong khi đó theo nghiên cứu của Công ty tư vấn The Boston Consulting Group (BCG), thương mại, xây dựng và thị trường bất động sản tại Nga là những ngành phải hứng chịu nhiều thiệt hại nhất bởi Covid-19. Các ngành nông nghiệp, viễn thông, dầu khí, luyện kim, giao thông vận tải, và lĩnh vực tài chính cũng có thể bị ảnh hưởng.

Công ty này cũng chỉ ra rằng số người thất nghiệp ở Nga có thể tăng gấp 2-3 lần. Theo những dự đoán khả quan nhất đối với thị thường lao động, tỷ lệ thất nghiệp sẽ không vượt quá 7%, và tình trạng này có thể được cải thiện phần nào vào khoảng cuối năm nay. Cụ thể, BCG cho rằng “Trong trường hợp khả quan nhất, số người thất nghiệp ở Nga có thể tăng từ 4,6% đến 6-7%, so với thời điểm trước khủng hoảng”. Nếu tình hình diễn biến kém thuận lợi hơn, tỷ lệ thất nghiệp có lên tới 8-10% và nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga có thể lên tới 12-15%, với khoảng 7,8 triệu người thất nghiệp.

Theo thống kê, trong thời gian từ đầu tháng 4 đến nay, tại Nga có hơn hai triệu người bị mất việc làm, do đại dịch Covid-19. Khoảng 280 nghìn người Nga hiện phải nghỉ phép không lương, khoảng 1,5 triệu công nhân Nga không có việc làm và 1,3 triệu người làm việc bán thời gian. Theo Bộ trưởng Lao động và Bảo vệ Xã hội Liên bang Nga, Anton Kotyakov, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là những đơn vị kinh doanh sản phẩm phi thực phẩm, cũng như các ngành dịch vụ và du lịch. Bộ trưởng Kotyakov cho rằng sự ổn định trên thị trường lao động chỉ có thể được khôi phục ​​không sớm hơn quý IV năm 2020. Trong khi đó, ông Kotyakov cũng lưu ý tình hình thị trường lao động tại Nga vẫn còn khả quan hơn ở một số nước phát triển khác.

Tính đến ngày 29-5, tại Nga có 1,917 triệu người chính thức đăng ký thất nghiệp. Trong khi đó, theo cách tính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tổng số người thất nghiệp tại Nga đến thời điểm này là 4,3 triệu người, tương đương 5,8% dân số trong độ tuổi lao động.