Chính phủ Bô-li-vi-a đối mặt nhiều khó khăn

Theo Roi-tơ, ngày 8-11, Bộ Ngoại giao Bô-li-vi-a ra thông cáo cáo buộc “một số lãnh đạo” của các phong trào dân sự Bô-li-vi-a đang tìm cách tiến hành một cuộc đảo chính, trong bối cảnh phe đối lập liên tiếp kêu gọi biểu tình và gia tăng sức ép đòi Tổng thống E.Mô-ra-lết từ chức.

Bộ Ngoại giao chỉ rõ, ông Lu-ít Phéc-nan-đô Ca-ma-chô, Chủ tịch Ủy ban Dân sự Xan-ta Crút và cựu ứng viên tổng thống phe đối lập C.Mê-xa là hai nhân vật đứng đầu trong âm mưu lật đổ Chính phủ hợp hiến. Thông cáo nhấn mạnh, Chính phủ Bô-li-vi-a tin tưởng cộng đồng quốc tế ủng hộ việc duy trì trật tự hiến pháp của Bô-li-vi-a.

* Trước đó, cùng ngày, ứng cử viên tổng thống C.Mê-xa yêu cầu Quốc hội Bô-li-vi-a thông qua dự luật khẩn cấp về việc tổ chức một cuộc bầu cử mới vì cho rằng có sự gian lận trong cuộc bầu cử hôm 20-10 vừa qua. Ông C.Mê-xa kêu gọi thành lập một lộ trình bầu cử mới mà không ảnh hưởng nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào ngày 22-1-2020 của ông E.Mô-ra-lết, đồng thời đề nghị thành lập một Tòa án Bầu cử tối cao (TSE) mới.

* Tổng thống Bô-li-vi-a E.Mô-ra-lết khẳng định sẽ không từ chức vì ông đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử công bằng và dân chủ, tuân thủ nghiêm Hiến pháp, đồng thời cho biết nhân dân Bô-li-vi-a bằng mọi giá sẽ bảo vệ tiến trình dân chủ hiện nay. Phó Tổng thống G.Li-nê-ra kêu gọi các thủ lĩnh đối lập chấm dứt hành động bạo lực và tôn trọng phán quyết kiểm tra quy trình bầu cử của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).

* Ngày 8-11, nhiều người Bô-li-vi-a tiếp tục xuống đường ở một số thành phố. Nhiều cảnh sát cũng gia nhập đoàn người biểu tình nhằm gây sức ép đòi Tổng thống từ chức. Cảnh sát thậm chí cầm cờ đứng trên nóc các trụ sở để tham gia cuộc phản đối. Phe đối lập kêu gọi hủy kết quả bầu cử bất chấp việc một nhóm chuyên gia của OAS đang tham gia quá trình kiểm tra lại quy trình bầu cử tại Bô-li-vi-a.

* Liên hợp quốc hối thúc Chính phủ Bô-li-vi-a và lực lượng đối lập khôi phục “đối thoại và hòa bình” sau khi tiếp tục có nạn nhân thứ ba thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Văn phòng Liên hợp quốc tại Bô-li-vi-a lên án tình trạng bạo lực đang diễn ra tại đây, đồng thời kêu gọi nhà chức trách nước này điều tra vụ việc.