Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng từ "Brexit cứng"

Theo Reuters và TTXVN, một tài liệu chính thức của Văn phòng Chính phủ Anh được truyền thông địa phương tiết lộ ngày 18-8 cho biết, nước Anh sẽ đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc chữa bệnh, nếu nước này rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không kèm thỏa thuận. Giới chức Anh nêu rõ, nguyên nhân dẫn tới tình trạng nêu trên là do gần 85% lượng xe tải chở hàng nhập khẩu của London "có thể chưa sẵn sàng" cho các thủ tục hải quan, gây ách tắc tại các cửa khẩu hàng hóa giữa Anh và Pháp.

Một phiên họp của Quốc hội Anh. (Ảnh: Reuters)
Một phiên họp của Quốc hội Anh. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Anh ngay lập tức bác bỏ những mối lo ngại về tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận. Ðồng thời nhấn mạnh, Chính phủ Anh sẽ chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản rời EU ngày 31-10 tới mà không có thỏa thuận.

* Hơn 100 nghị sĩ Anh đã viết thư yêu cầu Thủ tướng B.Johnson kêu gọi các nghị sĩ chấm dứt kỳ nghỉ, quay lại làm việc và duy trì các cuộc họp của Quốc hội đến ngày 31-10. Tuy nhiên, theo quy định, các nghị sĩ chỉ trở lại nghị trường sau ngày 3-9. Trong khi đó, sau khi trở lại họp, Quốc hội Anh có thể lại nghỉ vì các đảng lớn tổ chức hội nghị hằng năm trong tháng 9.

* Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Anh, Thủ tướng B.Johnson dự kiến có các cuộc gặp Tổng thống Pháp E.Macron và người đồng cấp Ðức A.Merkel trong tuần này. Tờ Telegraph cho rằng, Thủ tướng B.Johnson sẽ tiếp tục khẳng định với các lãnh đạo châu Âu việc Quốc hội Anh không thể ngăn Brexit diễn ra, dù có hay không có thỏa thuận kèm theo.