Căng thẳng sau vụ tiến công tại A-rập Xê-út

Theo Reuters, Tân Hoa xã, ngày 16-9, đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen M.Griffiths cho biết, hiện chưa thể xác định bên nào đứng sau vụ tiến công hôm 14-9 vừa qua nhằm vào các cơ sở lọc dầu của A-rập Xê-út, song khẳng định vụ việc đã làm gia tăng khả năng xung đột tại khu vực.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, đặc phái viên Griffiths nêu rõ, vụ tiến công này khiến khả năng xảy ra một cuộc xung đột tại khu vực "trở nên cao hơn".

★ Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman bày tỏ lấy làm tiếc về vụ tiến công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của tập đoàn dầu khí nhà nước A-rập Xê-út Aramco, cho rằng đây là một động thái "leo thang vô nghĩa".

Oman kêu gọi đặc phái viên LHQ đưa các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Yemen vào hòa đàm, đồng thời Oman sẵn sàng trợ giúp đạt được hòa bình.

★ Ngày 16-9, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng trợ giúp A-rập Xê-út bảo vệ đất nước nếu Riyadh mua vũ khí của Moscow. Tổng thống V.Putin nêu rõ, hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể giúp bảo vệ mọi cơ sở hạ tầng của A-rập Xê-út.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Thái tử A-rập Xê-út B.Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.Esper cho biết, Mỹ đang xem xét mọi phương án có thể để đối phó vụ tiến công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của A-rập Xê-út. Bộ trưởng Esper khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Washington đối với A-rập Xê-út sau vụ tiến công.

★ Ngày 16-9, Tổng thống Mỹ D.Trump khẳng định, không muốn chiến tranh với Iran mặc dù tin rằng nhiều khả năng Tehran đứng sau vụ tiến công cơ sở lọc dầu của A-rập Xê-út. Tổng thống D.Trump cho biết, Mỹ vẫn đang điều tra liệu Iran có "giật dây" vụ tiến công trên hay không. Ông chủ Nhà trắng nêu rõ, Mỹ "có nhiều lựa chọn" để đáp trả vụ tiến công, song "không vội vã" tính đến biện pháp quân sự.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu phi quân sự, có thể gây mất cân bằng cung-cầu năng lượng. Tuy nhiên, Moscow cũng kêu gọi tránh đưa ra kết luận vội vàng về bên tiến hành vụ tiến công, đồng thời cảnh báo việc "kích động sự giận dữ chung quanh Iran" có thể phản tác dụng.

★ Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã chứng kiến những mức tăng kỷ lục mới vào cuối phiên giao dịch ngày 16-9. Tại London (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 11 đã tăng hơn 14,6%, lên mức 69,02 USD/thùng. Trong khi đó ở New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ cũng tăng 14%, lên 62,90 USD/thùng, mức tăng lớn nhất trong hơn mười năm.