Campuchia xuất khẩu lúa gạo tăng

NDO -

Theo thống kê, trong 11 tháng qua, Campuchia đã xuất khẩu được 601.045 tấn gạo, tăng 86.896 tấn (xấp xỉ 17%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Campuchia xuất khẩu gạo đi 60 quốc gia trên thế giới (Ảnh: Fresh News).
Campuchia xuất khẩu gạo đi 60 quốc gia trên thế giới (Ảnh: Fresh News).

Trang Fresh News dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, Veng Sakhon, ngày 30-11 cho biết, trong tổng số gạo xuất khẩu của Campuchia vừa qua, có 481.123 tấn gạo thơm, 113.703 tấn gạo trắng và 6.151 tấn gạo đồ.

Cũng như năm 2019, việc xuất khẩu gạo của Campuchia thời gian qua diễn ra đúng với dự kiến. Từ đầu năm đến nay, đã có 60 quốc gia mua gạo của Campuchia, bao gồm: 24 quốc gia EU, Trung Quốc, sáu nước ASEAN và các quốc gia ở châu lục khác.

Campuchia xuất khẩu lúa gạo tăng -0
 Hoạt động trao đổi hàng hóa nhộn nhịp giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong đó, Trung Quốc nhập 234.940 tấn (chiếm 39,09%), EU nhập 188.436 tấn (31,35%), ASEAN nhập 78.208 tấn (13,01%), 29 nước còn lại nhập 99.461 tấn (16,55%). Theo Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, riêng xuất khẩu lúa sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch trong 11 tháng qua đạt hơn 1triệu 777 nghìn tấn.

Gạo là mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản của Campuchia. Năm ngoái, Campuchia xuất khẩu được hơn 620 nghìn tấn gạo, đạt trị giá khoảng 500 triệu USD.