Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Lào xét nghiệm âm tính

NDO -

Chiều 5-8, Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào công bố, bệnh nhân số 20 và cũng là bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Lào tại thời điểm này vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh viện Hữu nghị tại Thủ đô Vientiane, nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 20 của Lào đang điều trị.
Bệnh viện Hữu nghị tại Thủ đô Vientiane, nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 20 của Lào đang điều trị.

Đây là xét nghiệm cho kết quả âm tính lần đầu tiên của bệnh nhân này và Lào sẽ tiếp tục điều trị và xét nghiệm tiếp đối với trường hợp này theo đúng quy định.

Thông báo cũng cho biết, 447 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm trong ngày 4-8, tính đến 17 giờ, đều cho kết quả âm tính. Đây là mẫu bệnh phẩm của 300 lao động Lào nhập cảnh từ Thái Lan, 136 lao động Trung Quốc và 7 lao động Việt Nam.

Trong khi đó, lao động Lào tiếp tục về nước với số lượng lớn, phần lớn từ Thái Lan, riêng ngày 4-8, có tới 402 lao động Lào từ Thái Lan nhập cảnh. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm. Rất may mắn, hàng chục nghìn trường hợp lao động Lào từ Thái Lan nhập cảnh về nước trong mấy tháng nay đều không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi được xét nghiệm.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 20 của Lào là người Hàn Quốc, nhập cảnh qua sân bay quốc tế Wattay tại Thủ đô Vientinae hôm 18-7. Trên chuyến bay thuê của bệnh nhân này từ Hàn Quốc vào Lào, có 109 người, tuy nhiên các xét nghiệm sau đó cho thấy, không có trường hợp khác bị nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Bệnh nhân số 20 sau khi nhập cảnh Lào đã cách ly tại khách sạn, có thân nhiệt bình thường, không có biểu hiện triệu chứng bệnh. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm vào ngày 22-8, xét nghiệm cho kết quả lúc gần 21 giờ đêm 23-8 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được đưa ngay vào Bệnh viện Hữu nghị tại Thủ đô Vientiane để điều trị.

Từ tháng 1 đến ngày 4-8, Lào đã xét nghiệm tất cả 28.994 trường hợp và hiện nay, trong 52 khu các ly tập trung tại Lào có 3.205 trường hợp là các đối tượng khác nhau đang thực hiện việc cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh Lào.

Qua các xét nghiệm tìm kiếm virus SARS-CoV-2 tại Lào từ trước đến nay, đã phát hiện ra 20 trường hợp nhiễm Covid-19, điều trị khỏi bệnh 19 trường hợp, không có trường hợp tử vong.