Thế giới ngày qua

Belarus: Kết quả bầu Hạ viện

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử Hạ viện Belarus hôm 17-11, các chính đảng ủng hộ Tổng thống A.Lukashenko đã giành chiến thắng vang dội, chiếm toàn bộ 110 ghế Hạ viện khóa mới. Không ứng cử viên nào của phe đối lập đắc cử, bước thụt lùi so kết quả cuộc bầu cử năm 2016, khi phe đối lập giành hai ghế.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử năm nay đạt mức 77%. Ông Lukashenko tuyên bố tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2020.

Sri Lanka: Tân Tổng thống nhậm chức

Ngày 18-11, Tổng thống đắc cử Sri Lanka G.Rajapaksa tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức tại ngôi đền Phật giáo cổ kính ở tỉnh miền bắc Anuradhapura. Nhận được 52,25% số phiếu ủng hộ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka G.Rajapaksa, 70 tuổi, đã chiến thắng đối thủ chính là ứng cử viên của đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) cầm quyền S.Premadasa. Tân Tổng thống cam kết bảo đảm an ninh và chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại Sri Lanka, quốc gia có đông người theo đạo Phật.

Nga: Xác nhận về hội nghị hòa bình Ukraine

Chính phủ Nga ngày 17-11 xác nhận, một hội nghị cấp cao bốn bên theo "thể thức Normandy", gồm Nga, Ukraine, Pháp và Ðức, sẽ được tổ chức cuối năm 2019. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, hội nghị được ấn định ngày 9-12 tới, tại Paris, song Ðiện Kremlin cho biết, các bên vẫn đang thảo luận về thời điểm. Moscow nhấn mạnh, hội nghị không gắn trực tiếp nội dung về "quy chế đặc biệt" cho miền đông Ukraine, mà chỉ thảo luận các biện pháp trong khuôn khổ Thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ: Tổng thống được yêu cầu ra điều trần

Ngày 17-11, Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ C.Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, đề nghị Tổng thống D.Trump ra điều trần trong khuôn khổ của cuộc điều tra luận tội. Theo ông Schumer, nếu không đồng ý với nội dung điều trần, Tổng thống Trăm nên tham gia và cho phép các quan chức dưới quyền ông tham gia các cuộc điều trần tại Hạ viện. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện N.Pelosi cũng đề nghị ông Trăm ra làm chứng tại Quốc hội; nhấn mạnh Tổng thống có mọi cơ hội trình bày sự thật, hoặc có thể gửi nội dung bằng văn bản.