Bạo lực tại miền nam Thái Lan, 15 người chết

NDO -

NDĐT - Một vụ tấn công vũ trang nhằm vào chốt an ninh ở tỉnh Yala, cực nam Thái Lan, làm 15 nhân viên an ninh thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở ba tỉnh cực nam đang đấu tranh đòi ly khai ở Thái Lan trong nhiều năm qua.

Hiện trường vụ tiến công đẫm máu ở tỉnh Yala. (Ảnh: Bangkok Post)
Hiện trường vụ tiến công đẫm máu ở tỉnh Yala. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo đó, các tay súng chưa rõ danh tính được trang bị hỏa lực mạnh đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh ở huyện Muang, tỉnh cực nam Yala của Thái Lan, làm 15 nhân viên an ninh thiệt mạng. Sau đó, số vũ khí của các nhân viên an ninh này đã bị cướp đi.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết, có ít nhất 10 kẻ tấn công. Các phần tử ly khai đã tiếp cận trạm kiểm soát an ninh bằng cách đi bộ qua một đồn điền cao-su để tiến công gian hàng tình nguyện quân đội ở một ngôi làng vào buổi tối. 11 người dân địa phương và các quan chức, phần lớn là các tình nguyện viên quân đội đang thực thi nhiệm vụ, đã bị bắn chết trong cuộc tấn công. Bốn người bị thương sau đó cũng không qua khỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yala. Ngoài ra, còn năm người khác bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Sau cuộc tấn công đẫm máu, các phần tử ly khai đã đốt cháy lốp xe ô-tô và ném bom vào cột điện để ngăn cản lực lượng cảnh sát truy đuổi, đồng thời cũng khiến các phương tiện cứu thương và cứu hộ gặp khó khăn để tiếp cận hiện trường. Các nhân viên điều tra cho biết, những kẻ tấn công đã cướp đi một khẩu súng trường, hai súng ngắn và năm súng lục.