Australia chuẩn bị cách ly 300.000 công dân ngoại ô Melbourne vì Covid

NDO -

Ngày 1-7, các nhà chức trách quyết định sẽ cách ly hơn 300.000 người ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Melbourne trong vòng một tháng, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Thủ hiến bang Daniel Andrew phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Reuters)
Thủ hiến bang Daniel Andrew phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Reuters)

Hai tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận hằng ngày ở Australia tăng liên tiếp theo hai chữ số.

Trong thời gian đại dịch bùng phát, Australia đã kiểm soát dịch hiệu quả hơn nhiều quốc gia trên thế giới, ghi nhận khoảng 7.920 trường hợp mắc bệnh, 104 trường hợp tử vong và ít hơn 400 trường hợp đang trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, sự tăng vọt các ca nhiễm gần đây đã làm dấy lên lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ hai tại Australia, hiện đang là mối lo ngại ở nhiều quốc gia.

Từ 0 giờ đêm nay, hơn 30 vùng ngoại ô ở Melbourne - thành phố lớn thứ 2 của Australia sẽ quay trở lại mức giãn cách xã hội cấp độ 3 - mức độ kiểm soát nghiêm ngặt. Người dân được khuyến cáo ở nhà, ngoài việc mua thực phẩm, hẹn khám sức khỏe, làm việc, chăm sóc người bệnh và tập thể dục.

Các nhà chức trách cho hay, các biện pháp hạn chế sẽ đi kèm với một chiến dịch xét nghiệm diện rộng, với một nửa số dân cư ở các khu vực bị ảnh hưởng, ranh giới giữa các khu cũng sẽ được tuần tra. Nhiều biện pháp được áp dụng trong khi các vùng khác của bang Victoria đang dần nới lỏng các quy định, nhà hàng, phòng gym và rạp chiếu phim đang dần mở cửa trở lại trong những tuần gần đây. Bang Victoria đã ghi nhận 73 trường hợp mới vào ngày 30-6, từ kết quả xét nghiệm hơn 20.000 người, 75 trường hợp ghi nhận ngày 29-6.

Sáng 1-7, Thủ hiến bang Daniel Andrew cảnh báo các biện pháp hạn chế phạm vi lớn hơn có thể xảy ra: “Nếu cùng đoàn kết trong bốn tuần tới, chúng ta có thể kiểm soát được các nguồn lây nhiễm cộng đồng trên khắp các vùng đô thị Melbourne. Nếu tôi không kiểm soát những vùng này trước, trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ phải cho phong tỏa tất cả khu vực, đó là điều chúng ta không hề muốn xảy ra”.

Giám đốc y tế Paul Kelly cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh, nhưng phần lớn đều được xác nhận ở một khu vực nhất định. Các trường hợp mắc bệnh mới là truyền nhiễm trong gia đình với nhau, chỉ duy nhất một trường hợp có liên hệ với một số khách sạn ở trung tâm Melbourne. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, đây không phải trường hợp lây nhiễm rộng tại thời điểm này”.

Sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh tại bang Victoria được cho là có liên hệ với nhân viên tại một số khách sạn, đã có tiếp xúc với khách du lịch, trong khi các biện pháp kiểm dịch không được tuân thủ chặt chẽ. Chính quyền bang Victoria đã công bố một cuộc điều tra về vấn đề này.

Một số bang và vùng lãnh thổ khác của Australia cũng đang chuẩn bị mở cửa biên giới. Nhưng vẫn áp dụng các giới hạn cách ly và biện pháp kiểm dịch đối với công dân bang Victoria, khi kỳ nghỉ lễ diễn ra.

New South Wales (NSW), bang đông dân nhất của Australia đã mở cửa biên giới đối với bang Victoria. Tuy nhiên, những người du lịch trái phép vào các khu vực cấm theo quy định của NSW có thể bị phạt 11.000 AUD (tương đương 7.596 USD) hoặc bị tạm giam. Ngày qua, NSW ghi nhận thêm 14 ca nhiễm, tất cả du khách trở về được yêu cầu cách ly.

Việc trì hoãn mở cửa biên giới nội địa giữa các bang khiến giới phân tích lo lắng về kế hoạch “du lịch bong bóng” với nước láng giềng New Zealand, khi công dân hai nước có thể di chuyển giữa hai quốc gia, nếu dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.