Ấn Độ liên tiếp ghi nhận nhiều ca Covid-19 mới nhất trên thế giới

NDO -

Tính đến 8 giờ sáng 16-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 21.593.995 ca mắc Covid-19. Trong đó, số người đã hoàn toàn hồi phục là hơn 14.316.069 và số người tử vong là 767.968.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 8-4. (Ảnh: Reuters).
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 8-4. (Ảnh: Reuters).

Trong 24 giờ qua, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong. Đến nay, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19. Một số trường học tại bang Arizona của Mỹ đã phải hủy bỏ các lớp học trực tiếp trong tuần tới sau khi các giáo viên "nghỉ ốm" để phản đối những gì họ nói là điều kiện giảng dạy không an toàn trong đại dịch.

Theo một quan chức ngành giáo dục địa phương, ông Gregory Wyman, các trường học đã nhận được “phản hồi quá lớn từ các nhân viên cho biết họ không cảm thấy an toàn khi quay lại lớp học với học sinh” cũng như “một lượng lớn nhân viên sẽ vắng mặt vào ngày 17-8 để thể hiện sự quan tâm về vấn đề sức khỏe và an toàn”. 

Tại bang Arizona đang diễn ra các cuộc tranh luận về vấn đề mở cửa lại trường học vào mùa thu này. Có những ý kiến bày tỏ lo ngại học sinh có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 và sau đó có thể lây sang các thành viên gia đình. Arizona đã nổi lên như một "chiến trường chính" trong cuộc tranh luận về vấn đề mở cửa lại trường học. Hàng trăm phụ huynh và học sinh đã biểu tình ở TP Phoenix vào thứ Hai tuần trước về việc học trực tiếp. Các giáo viên và phụ huynh trên khắp bang đã cảnh báo về các nguy cơ khi vội vàng mở cửa lại trường học mà không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ thích hợp trong đại dịch.

Xếp sau Mỹ là Brazil, với 3,3 triệu ca mắc Covid-19 và 107.297 ca tử vong. Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil công bố ngày 16-8, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 41.576 ca bệnh và 709 ca tử vong. Hiện, Brazil là quốc gia có số ca bệnh và tử vong cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh. 

Với gần 64 nghìn ca mắc mới, Ấn Độ là nước có nhiều ca bệnh mới nhất trong 24 giờ qua. Hai ngày trước, Ấn Độ cũng vượt Mỹ và Brazil về số ca mắc được ghi nhận trong ngày. 

Tại châu Á, Trung Quốc chỉ còn ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhỏ trong cộng đồng. Theo Ủy ban Y tế quốc gia  Trung Quốc, ngày 15-8, nước này có thêm 19 ca mắc, trong đó có bốn ca nội địa, đều ở Tân Cương, và 15 ca "nhập khẩu". Tính đến hết ngày 15-8, Trung Quốc có tổng cộng 84.827 ca mắc Covid-19, trong đó có 79.575 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong. Cơ quan y tế Trung Quốc đang theo dõi 19.933 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh.

Tối 15-8 (giờ địa phương), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố, bắt đầu từ ngày 17-8,  nước này sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa từ cấp độ 3 hiện tại xuống cấp độ 2 sau khi ghi nhận số ca mắc mới tại nước này đang trên đà giảm mạnh trong những tuần qua. Quyết định nới lỏng lệnh phỏng tỏa bao gồm việc cho phép người dân di chuyển liên tỉnh, gặp gỡ bạn bè và người thân với quy mô dưới 50 người, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm bán đồ uống có cồn và thuốc lá. 

Trong tuyên bố phát trực tiếp trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa nêu rõ sau khi tham khảo các chuyên gia y tế, quyết định trên được đưa ra nhằm mục đích từng bước khôi phục nền kinh tế hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Ramaphosa, trong ba tuần qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã giảm từ mức trung bình 12 nghìn ca/ngày xuống còn khoảng 5.000 ca/ngày trong bảy ngày vừa qua. Cùng lúc đó, số ca khỏi bệnh đã tăng từ mức 48% trong tháng 7 lên mức 80% trong hai tuần qua. Ngoài ra, tính đến ngày 15-8, trong 583.653 ca mắc Covid-19 tại nước này, số người đang phải điều trị chỉ còn 105.000 ca, qua đó đưa Nam Phi trở thành một trong những nước có tỷ lệ người hồi phục cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Nam Phi khẳng định trong nỗ lực duy trì các biện pháp nhằm giảm gánh nặng lên hệ thống y tế tuyến đầu, nước này sẽ tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truy vết những người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trên quy mô toàn quốc.
Ngoài việc cho phép người dân di chuyển liên tỉnh, gặp gỡ bạn bè và người thân, sau khi giảm cấp độ phong tỏa từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2, hầu hết các lĩnh vực kinh tế sẽ được phép hoạt động nếu tuân thủ đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo quy định của các cơ quan chức năng.

Tại châu Âu, số ca mắc tại Ireland đang gia tăng với mức độ "vô cùng lo ngại". Trong ngày 15-8, nước này phát hiện thêm 200 ca mắc bệnh, mức cao nhất kể từ tháng 5-2020. Người đứng đầu nhóm đội ngũ chuyên gia y tế Ireland, ông Ronan Glynn, cho biết dịch bệnh đang lây lan rộng trong cộng đồng tại một số khu vực của nước này, nhưng các nhà chức trách đều truy ra được nguồn lây nhiễm. Gần 70% số ca mắc mới được phát hiện tại hai hạt cạnh nhau là Kildare và Dublin.

Ireland mở cửa lại nền kinh tế với tốc độ chậm hơn so với hầu hết các nước trong Liên hiệp châu Âu (EU), nhưng số ca nhiễm mới tại nước này không ngừng tăng trong hai tuần qua.  

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 16-8:

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 5.529.789 ca mắc, 172.606 ca tử vong
2. Brazil: 3.317.832 ca mắc, 107.297 ca tử vong
3. Ấn Độ: 2.589.208 ca mắc, 50.084 ca tử vong
4. Nga: 917.884 ca mắc, 15.617 ca tử vong
5. Nam Phi: 583.653 ca mắc, 11.677 ca tử vong
6. Peru: 516.296 ca mắc, 25.856 ca tử vong
7. Mexico: 511.369 ca mắc, 55.908 ca tử vong
8. Colombia: 456.689 ca mắc, 14.810 ca tử vong
9. Chile: 383.902 ca mắc, 10.395 ca tử vong
10. Tây Ban Nha: 358.843 ca mắc, 28.617 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Philippines: 157.918 ca mắc, 2.600 ca tử vong
2. Indonesia: 137.468 ca mắc, 6.071 ca tử vong
3. Singapore: 55.661 ca mắc, 27 ca tử vong
4. Malaysia: 9.175 ca mắc, 125 ca tử vong
5. Thái Lan: 3.376 ca mắc, 58 ca tử vong
6. Việt Nam: 951 ca mắc, 23 ca tử vong
7. Myanmar: 374 ca mắc, 06 ca tử vong
8. Campuchia: 266 ca mắc
9. Brunei: 142 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 20 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 6.513.183 ca mắc, 246.055 ca tử vong
2. Châu Á: 5.577.503 ca mắc, 118.661 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 5.216.530 ca mắc, 174.528 ca tử vong
4. Châu Âu: 3.148.194 ca mắc, 202.927 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.112.732 ca mắc, 25.377 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 25.132 ca mắc, 405 ca tử vong

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường