92 ngày Lào không có bệnh nhân Covid-19

NDO -

Ngày 13-7, Lào tuyên bố không phát hiện bệnh nhân nhiễm dịch bệnh Covid-19 mới, nâng tổng thời gian 92 ngày liên tiếp, Lào không có bệnh nhân Covid-19.

Cuộc sống tại Lào hiện đã trở lại như bình thường, chợ đêm trước đây bị cấm, nay đã được mở cửa trở lại.
Cuộc sống tại Lào hiện đã trở lại như bình thường, chợ đêm trước đây bị cấm, nay đã được mở cửa trở lại.

Theo thông báo mới nhất chiều 13-7 của Bộ Y tế Lào cho biết, số liệu ngày 12-7 tính đến cho đến 17 giờ cho thấy, có 1.597 người nhập cảnh Lào qua các cửa khẩu đường bộ với Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane.

Trong số đó có 100 lao động Lào từ Thái Lan và Trung Quốc, 66 người Trung Quốc, hơn 10 sinh viên Lào, người Lào nhập cảnh vì một số lý do khác. Số còn lại là lái xe, người áp tải hàng hóa nhập cảnh Lào để xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc xuất cảnh Lào ngay trong ngày.

Qua đo thân nhiệt của toàn bộ lái xe, không có trường hợp có nhiệt độ bất thường; số người nhập cảnh còn lại đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly 14 ngày tại trung tâm cách ly tập trung do nhà nước quản lý.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, trong ngày 12-7, Lào đã lấy mẫu xét nghiệm virrus SARS-CoV-2 tất cả 228 trường hợp, trong đó có 192 lao động Lào từ Thái Lan nhập cảnh, 22 lao động Trung Quốc và tám trường hợp nghi nhiễm Covid-19; tuy nhiên không có ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy đến ngày 12-7, Lào đã xét nghiệm 20.454 mẫu, phát hiện 19 trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19. Tất cả các ca nhiễm tại Lào sau khi điều trị tại bệnh viện đều đã xuất viện.

Hiện nay, tại Lào có 3.679 trường hợp đang được cách ly tại 70 trung tâm cách ly của nhà nước, giảm nhiều so với thời điểm tháng 4 năm nay, khi đó có tới 2.142 trung tâm cách ly trên toàn quốc.

Lào phát hiện bệnh nhân Covid-19 đầu tiên vào ngày 24-3-2020; phát hiện bệnh nhân thứ 19, là bệnh nhân cuối cùng đến thời điểm hiện tại vào ngày 11-4-2020; và bệnh nhân nhiễm dịch bệnh Covid-19 cuối cùng xuất viện vào ngày 9-6-2020.

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 Lào áp dụng được coi là tương đối chặt, có tính đồng bộ và được người dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Đến nay, Lào tiếp tục đóng cửa khẩu biên giới đối với hoạt động xuất nhập cảnh bình thường, nhưng cho phép xuất nhập khẩu với từng trường hợp cụ thể sau khi cho phép.

Các sân bay quốc tế cũng đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại, ngoại trừ các chuyến bay được phép theo vụ việc.