500 nghìn người chết vì Covid-19: "Dấu mốc nghiệt ngã và đau lòng"

NDO -

Sau một năm bùng phát, đại dịch Covid-19 đã cướp đi tính mạng của nhiều người Mỹ hơn Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kẻ thù vô hình đã âm thầm và nhanh chóng tấn công người dân ở mọi ngóc ngách của nước Mỹ, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội...

Bà Romelia Navarro ngồi bên giường bệnh của chồng là Antonio Navarro, khi ông đang hấp hối tại bệnh viện điều trị Covid-19 tại bang California, ngày 31-7-2020. (Ảnh: AP)
Bà Romelia Navarro ngồi bên giường bệnh của chồng là Antonio Navarro, khi ông đang hấp hối tại bệnh viện điều trị Covid-19 tại bang California, ngày 31-7-2020. (Ảnh: AP)

Trong nhiều tháng qua, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch chưa có tiền lệ. 

Những kỷ lục buồn

Tính đến tháng 5 năm ngoái, Mỹ cán mốc hơn 100 nghìn người tử vong do Covid-19. Con số này tăng gấp đôi vào tháng 9-2020. Khi ông Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 vừa qua, Mỹ vượt mốc 400 nghìn người qua đời do Covid-19. Theo thống kê của Reuters, tính đến chiều 22-2, Mỹ dẫn đầu thế giới về cả số ca mắc và tử vong, lần lượt là hơn 28 triệu và 500 nghìn.

Các nhà phân tích ước tính, cứ trong 673 người tại Mỹ lại có một người không thể vượt qua đại dịch tàn khốc. Khoảng 19% trong tổng số ca tử vong trên toàn cầu xảy ra tại Mỹ. Đây là con số quá lớn đối với quốc gia chiếm 4% dân số thế giới. Mỹ cũng là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do Covid-19 tính trên 100 nghìn dân cao nhất thế giới, chỉ xếp sau một số nước như Bỉ, Anh, Italy...

US -0

Khung cảnh vắng vẻ trên Quảng trường Thời đại trong mùa dịch bệnh. (Ảnh: AP) 

Ngày 22-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự buổi lễ tưởng niệm và thắp nến tưởng niệm nạn nhân của đại dịch Covid-19. Đây là lần thứ hai ông Biden dự lễ tưởng niệm nạn nhân của Covid-19 kể từ khi lên nắm quyền. 

Trong bài phát biểu từ Nhà trắng, ông gọi con số 500 nghìn người tử vong do Covid-19 là “dấu mốc nghiệt ngã và đau lòng”. Tổng thống Biden kêu gọi nước Mỹ đoàn kết trong cuộc chiến chống Covid-19, cũng như mong muốn tất cả người dân nước này tưởng nhớ những người đã khuất và những người bị bỏ lại phía sau.

US -0
Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, cùng Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff (từ trái sang) mặc niệm hơn 500 nghìn người tử vong do Covid-19 trong ánh sáng của 500 ngọn nến được thắp bên ngoài Nhà trắng. Chiều 22-2 (theo giờ Mỹ), Nhà trắng và Đồi Capitol cũng treo cờ rủ để tưởng nhớ những người đã khuất. (Ảnh: AP)

Tin tốt lành sau một năm ảm đạm

Sau một năm chịu nhiều mất mát do đại dịch, người Mỹ bắt đầu đón nhận tin tốt lành về tình hình dịch bệnh. Tỷ lệ mắc mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 đang trên đà giảm. Theo Dự án truy vết Covid, số người mắc Covid-19 nhập viện đã giảm trong 40 ngày liên tiếp. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong tính theo ngày trong tuần qua đã giảm 24% so với một tuần trước đó. Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho rằng, đại dịch đang đi đúng hướng nhưng nước Mỹ vẫn còn nhiều việc cần làm. Đặc biệt là trong lúc Mỹ đã ghi nhận khoảng 1.700 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh, Nam Phi và Brazil.

Mặt khác, chương trình tiêm chủng, một trong những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden, đang được tích cực triển khai. Theo CDC, hơn 44,1 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một trong hai liều vaccine cần thiết để ngừa Covid-19. Khoảng 19,4 triệu người, tương đương 5,9% dân số Mỹ, đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang cản trở chương trình tiêm chủng đại trà. Để đạt được miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19, ước tính từ 70 đến 85% dân số Mỹ cần được tiêm vaccine phòng bệnh.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch trong thời gian qua, Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe Mỹ (IHME) cảnh báo, dù tình hình dịch bệnh có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng bây giờ không phải lúc để mất cảnh giác. "Điều sẽ xảy ra trong tương lai phần lớn phụ thuộc vào trách nhiệm của mỗi cá nhân và số người tiêm vaccine", IHME nhận định. 

US -0
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TP Las Vegas. (Ảnh: AP)

IHME cho rằng, việc kiểm soát dịch bệnh trong bốn tháng tới phụ thuộc rất nhiều vào việc mở rộng quy mô tiêm chủng, tăng tỷ lệ người trưởng thành sẵn sàng tiêm phòng lên hơn 3/4 và khuyến khích người dân đeo khẩu trang và tránh tạo điều kiện cho virus lây lan như hạn chế đến quán bar, tụ tập ăn uống trong nhà...

Cùng quan điểm với IHME, Tổng thống Biden yêu cầu người dân hành động, giữ cảnh giác, duy trì giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tiêm vaccine khi tới lượt. 

Dự kiến, đến cuối tháng 3-2021, Mỹ sẽ tiếp nhận 240 triệu liều vaccine, đủ để tiêm chủng cho 130 triệu dân. Đến giữa năm nay, Mỹ sẽ có tổng cộng 700 triệu liều, vượt số lượng vaccine cần thiết để tiêm chủng cho 330 triệu dân.

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba