12 người thiệt mạng do lật thuyền trong lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ

NDO -

NDĐT - Người phát ngôn của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ Krishan Kumar ngày 13-9 cho biết, ít nhất 12 người bị chết đuối khi chiếc thuyền chở họ bị lật trong một lễ hội Hindu giáo trên một hồ ở miền trung nước này.

Lực lượng cứu hộ đang triển khai hoạt động tìm kiếm (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hộ đang triển khai hoạt động tìm kiếm (Ảnh: AP)

Theo người phát ngôn Krishan Kumar, vụ lật thuyền xảy ra ở một hồ nước tại Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh. Sáu người đã bơi được vào bờ. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 12 thi thể của những người xấu số.

Cảnh sát cho hay, chiếc thuyền bị nghiêng và lật trong khi những người tham gia lễ hội đang nhúng tượng Thần Voi Ganesh xuống hồ theo nghi thức tôn giáo.

Những người theo đạo Hindu kỷ niệm ngày sinh nhật của Thần Ganesh, vị thần biểu tượng của trí tuệ, thịnh vượng và may mắn. Lễ hội Ganesh Chaturthi tại Ấn Độ kéo dài trong 10 ngày. Trong lễ hội, tượng thần Ganesha được tô màu sặc sỡ, rước qua các thành phố trước khi được nhúng xuống sông, ao hoặc hồ.