Vướng trong triển khai thu phí không dừng

NDO -

Chiều 2-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: VGP
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: VGP

Đại diện Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, hiện có năm tuyến cao tốc mà Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư và quản lý khai thác. Trong đó có bốn tuyến chưa triển khai thực hiện thu phí không dừng.

Tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng có hệ thống thu phí và lắp hệ thống trên xe. Do không tiện dụng nên chưa sử dụng, khai thác nhiều. Các tuyến khác chưa có tiền để triển khai. Do tái cơ cấu của VEC, đề án chưa được phê duyệt.

Quốc hội đã có nghị quyết liên quan bố trí vốn, trước mắt phải bố trí vốn, thông qua đề án của VEC. Bộ GTVT đã báo cáo giải pháp. Việc huy động vốn phải có ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Trong cuộc họp ngày 25-11, Thường trực Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xử lý vướng mắc liên quan việc này để có báo cáo Bộ Chính trị. Có cả vướng mắc trong huy động vốn để lắp đặt trạm thu phí không dừng. Từ nay đến ngày 31-12, khả năng không thể xong được bốn trạm. Các trạm còn lại sẽ đưa vào sử dụng, khai thác theo cam kết của Bộ GTVT đối với giai đoạn 1 và 2.

Không nên đầu tư sàn chứng khoán Forex

Với sàn đầu tư chứng khoán Forex, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng (TCTD) kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…

Hiện nay, cơ quan chức năng chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Người dân khi đầu tư các lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp thực tế hay không, phải quan tâm đến tính chất pháp lý của các tổ chức này.

Tích cực hỗ trợ người dân miền trung bị thiên tai

Để khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền Trung, NHNN đã có ngay văn bản chỉ đạo tất cả các TCTD, kể cả TCTD nhà nước cũng như các TCTD cổ phần ngoài nhà nước, rà soát lại tất cả các khoản cho vay của những người bị thiệt hại bởi lũ lụt, hoãn, giãn, tạo điều kiện hạ lãi suất cũng như chưa thu nợ, thu phí, thu lãi đối với đối tượng, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Ngay cả gia đình chính sách, gia đình thuộc hộ nghèo, thuộc đối tượng vay ưu đãi cũng được xem xét trong việc hoãn, giãn các khoản nợ đến hạn.

Yêu cầu các TCTD tiếp tục cho vay, đặc biệt cho vay tiêu dùng, khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn, chẳng hạn như xây dựng lại, lợp lại nhà, xây lại những phần đã bị hư hỏng, thiệt hại hay mua các vật dụng phục vụ đời sống hằng ngày. 

Cho đến nay dư nợ bị thiệt hại theo thống kê của NHNN là khoảng 19,6 nghìn tỷ đồng trong khu vực các tỉnh miền trung chịu lũ lụt vừa qua; đã hỗ cho vay, giảm lãi hơn 17 nghìn khách hàng, dư nợ hơn 10 nghìn tỷ đồng; cho vay mới để khắc phục khó khăn là 7.000 khách hàng với số tiền cho vay mới hơn 4.000 tỷ đồng.