Vinh danh điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

NDO -

NDĐT - Ngày 5-6, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hiệp đồng, lập công xuất sắc. Đây chính là nhân tố quan trọng tạo nên bề dày thành tích, chiến công: Năm 2015, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 20 năm liên tục (1998-2017) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Từ thực tiễn phong trào thi đua, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu như phòng Tham mưu 15 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2019, vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen, xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà), phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình), xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư)… là các điển hình tiên tiến tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 1.793 mô hình tự quản an ninh trật tự phát huy hiệu quả như: Đội tàu thuyền tự quản về an ninh trật tự (thôn Đồng Tiến, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy), Câu lạc bộ phòng chống ma túy (Hội Cựu chiến binh phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), Dòng họ an toàn, đoàn kết, văn hóa (dòng họ Bùi Đăng, thôn Đồng Cống, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng)…

Để phong trào thi đua thật sự đi vào cuộc sống, hằng năm Công an tỉnh Thái Bình đều cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá. Như năm 2015, gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Năm 2016, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Năm 2017, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”….

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp này, Bộ Công an cũng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân và bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân; UBND tỉnh Thái Bình tặng Cờ thi đua cho ba đơn vị, bằng khen cho 22 tập thể và cá nhân; Công an tỉnh Thái Bình tặng giấy khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.