Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 3-12, tại Hà Nội, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cao Ðức Phát, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế T.Ư; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Ảnh: HOÀNG QUỲNH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Ngành thủy lợi tuy không trực tiếp mang lại lợi nhuận, nhưng có đóng góp quan trọng thúc đẩy ngành nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Những năm gần đây, hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tập trung xác định một số hướng nghiên cứu trọng tâm, trên cơ sở kế thừa các thế mạnh và nền tảng về khoa học của Viện được xây dựng từ trước để từng bước giải quyết các vấn đề: Tính toán, dự báo nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, chú trọng các vùng trọng điểm như: đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Hồng; nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi; thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản; phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ nghiên cứu của Viện được hình thành có định hướng thành các cụm nhóm nhiệm vụ để giải quyết toàn diện, đồng bộ những vấn đề lớn của thực tiễn đang đặt ra...

Ðánh giá cao sức lao động sáng tạo, sự chủ động, khắc phục khó khăn của tập thể Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành thủy lợi nói riêng và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn nói chung, Chủ tịch QH nêu rõ: Ðội ngũ hơn 1.000 nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, đào tạo của Viện với năng lực, trình độ chuyên môn cao trở thành vốn quý của nền khoa học nước nhà đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng, thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. Những thành tích và đóng góp quý báu của Viện thời gian qua được Ðảng, Nhà nước, xã hội ghi nhận và được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Ðộc lập, Huân chương Lao động,…

Tác động của biến đổi khí hậu đã hiện hữu ở nhiều quốc gia; trong đó tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn của nước ta ngày càng cực đoan, khó lường; hậu quả của biến đổi khí hậu, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, nước biển dâng… ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những thách thức nêu trên đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ khó hơn đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như ngành thủy lợi, trong đó có Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, nhằm bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa đói, giảm nghèo…

Ðể hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch QH lưu ý, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những yêu cầu, chính sách của Luật Thủy lợi và các luật thuộc ngành, lĩnh vực để nghiên cứu, tham mưu cho bộ giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hành hiệu quả, thực hiện thắng lợi các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn nói riêng, bảo đảm phát triển bền vững nền nông nghiệp hàng hóa. Tập trung nghiên cứu, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam, để cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học giúp cho việc hoạch định chính sách về nông nghiệp nói chung và thủy lợi nói riêng. Nhất là, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ để ứng phó hiệu quả trước các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường; đồng thời, vừa giải quyết tốt yêu cầu cấp, thoát nước cho nông nghiệp trước mắt, vừa bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài cho phát triển kinh tế bền vững.

Viện cần tích cực phát triển mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ sở nghiên cứu khoa học của ngành nông nghiệp để có những nghiên cứu mang tính tổng thể, hệ thống, góp phần giải quyết cơ bản và bền vững những vấn đề trong phát triển nông nghiệp và phải trở thành đơn vị đi đầu của ngành về phát triển khoa học công nghệ thủy lợi trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động, tích cực hơn trong việc giới thiệu và đưa các kết quả nghiên cứu áp dụng rộng rãi. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao bốn Huân chương Lao động hạng nhì, ba Huân chương Lao động hạng ba tặng các cá nhân của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư Cao Ðức Phát trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng một tập thể; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Phan Xuân Dũng trao 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 tập thể và 10 cá nhân của Viện.