Tuyên dương thành tích lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều tối 5-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ), tại Phái bộ Nam Xu-đăng. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì buổi lễ.

Báo cáo của Cục GGHB Việt Nam cho biết, sau hơn 12 tháng chính thức tiếp quản BVDC cấp 2 từ Vương quốc Anh, BVDC2.1 đã thu dung và điều trị cho tổng số 2.022 lượt bệnh nhân (ngoại trú 1.958 ca, nội trú 64 ca, phẫu thuật 62 ca, trong đó có 21 ca trung phẫu, đại phẫu và 41 ca tiểu phẫu, vận chuyển thành công bằng đường không lên bệnh viện tuyến trên bảy trường hợp). Trong nhiệm kỳ công tác, BVDC2.1 thực hiện đầy đủ các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Phái bộ, gồm: Huấn luyện về cơ cấu tổ chức hoạt động của Phái bộ, an ninh an toàn, vệ sinh phòng dịch, bình đẳng giới, chống lạm dụng tình dục, diễn tập xử lý tình huống cấp cứu chấn thương hàng loạt... Ðồng thời, BVDC2.1 cử các cán bộ tham gia giảng dạy cho cán bộ nhân viên LHQ về chuyên môn y tế. Với những kết quả đã đạt được, BVDC2.1 đã được Phó Tổng Thư ký LHQ gửi thư tới Chính phủ Việt Nam khen ngợi, Tư lệnh lực lượng quân sự Phái bộ LHQ tại Nam Xu-đăng trao Bằng khen tặng tập thể và bốn cá nhân, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. BVDC2.1 đã hoàn thành tốt trọng trách mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội và LHQ giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích nổi bật của BVDC2.1 tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng và khẳng định: Chiến công của BVDC2.1 đã đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội ta trong thời kỳ cách mạng mới; tiếp tục tô điểm và tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bạn bè quốc tế và nhân dân nước sở tại. Kết quả hoạt động của BVDC 2.1 đã góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Ðảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế của QÐND Việt Nam, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Quốc phòng công bố quyết định và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân. Theo đó, Cục GGHB Việt Nam, BVDC2.1 và Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bệnh viện Quân y 175 và Giám đốc BVDC2.1 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; một tập thể và năm cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội trao quà tặng 10 nữ quân nhân của BVDC2.1...