Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2019

Sáng 25-3, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019. Ðến dự, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu".

Năm 2019, với vai trò thường trực Giải thưởng, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã nhận được tổng cộng 137 hồ sơ đề cử hợp lệ từ 39 đơn vị gửi tham dự Giải thưởng, thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính nhà nước. Dựa trên kết quả vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã lựa chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 trên các lĩnh vực, gồm: Giáo sư tập sự, Tiến sĩ Ðinh Ngọc Thạnh; Nguyễn Khánh Linh; Trương Thế Diệu; Võ Minh Lâm; Nguyễn Thị Oanh; Thiếu tá Trần Văn Phương; Ðại úy Ngô Anh Tuấn; Lê Anh Tiến; Lê Anh Tuấn; Hoàng Hoa Trung. Tại chương trình, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2019 đã ủng hộ tổng cộng 100 triệu đồng tặng người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn thời gian qua.

★ Sáng cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình "Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", với nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện; phát khẩu trang và nước rửa tay tặng người dân; triển khai đội xe tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tổng vệ sinh trụ sở Thành đoàn và các cơ quan liên quan... Ban tổ chức cho biết, từ ngày 23-3 đến nay, Thành đoàn Hà Nội đã huy động từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 như: hai phòng khử khuẩn toàn thân, 50 trạm rửa tay dã chiến, 460 bộ quần áo bảo hộ, 187 nghìn khẩu trang vải, một nghìn bánh xà-phòng, 10 nghìn quả trứng gà, chín ti-vi... và hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội ra mắt "Ðội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh", với các nhiệm vụ: hỗ trợ lực lượng an ninh, quân đội, y tế vận chuyển cơ sở vật chất, thông tin hướng dẫn tại các khu cách ly; tuyên truyền diễn biến, các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng; sẵn sàng ứng trực, giải quyết tình huống bất thường trong trường hợp bùng phát dịch.

★ Ngày 25-3, Ðoàn Thanh niên Cục Hành chính - Quản trị II (Văn phòng Chính phủ) phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình tiếp nhận và cung cấp 8.000 m3 nước ngọt đến người dân vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Ðoàn công tác đã cung ứng nước ngọt; trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân và phát 500 khẩu trang y tế tặng người dân đến lấy nước ngọt.

★ Vừa qua, Thành đoàn, Hội đồng Ðội TP Ðà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình "Ươm mầm xanh", nhằm nâng cao nhận thức của thanh, thiếu nhi trong việc trồng cây bảo vệ môi trường. Ban tổ chức đã trao 20 nghìn cây giống keo lá tràm tặng hai hộ gia đình thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Phú và Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng). Dịp này, Thành đoàn Ðà Nẵng cũng bàn giao một khu vui chơi trẻ em trị giá 50 triệu đồng tặng thiếu nhi Trường tiểu học Trần Văn Dư (quận Cẩm Lệ).

★ Ngày 25-3, tại tỉnh Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ðăk Hà tổ chức đợt vận động kinh phí, nguyên vật liệu triển khai chương trình "Áo xanh hành động". Chương trình được triển khai trong cán bộ đoàn với mức kinh phí ít nhất 10 nghìn đồng/người; vận động trong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đóng góp kinh phí qua tin nhắn, nhu yếu phẩm hoặc ngày công lao động… để cùng sản xuất khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tặng bà con và các đơn vị đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại huyện Ðăk Tô, Huyện đoàn cũng vừa hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức: xây dựng mô hình tuyên truyền "Chợ giảm túi ni-lông và rác thải nhựa"; phát miễn phí 50 túi đựng thực phẩm, 200 khẩu trang; hướng dẫn rửa tay sát khuẩn…

★ Tại TP Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh vừa ra quân cao điểm Tháng Thanh niên năm 2020, với nhiều hoạt động: trồng 100 cây xanh; trao một nghìn khẩu trang y tế và 660 chai dung dịch sát khuẩn tặng thanh niên công nhân thôn Mao Dộc, xã Phương Mao (Quế Võ); đổi rác thải nhựa, rác tái chế lấy quà tặng tại chợ dân sinh thôn Mao Dộc. Cùng ngày, tại Trường cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Ðoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại năm điểm rửa tay sát khuẩn, trao 7.000 khẩu trang và nước súc miệng tặng người dân. Dịp này, đại diện các chi đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

★ Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Chương trình "Ngày đoàn viên" tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang), với các nội dung: trao quà, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn và dán poster tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; trao tặng công trình bồn rửa tay, khu vui chơi trẻ em tại một số điểm trường; thăm các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại Làng. Dịp này, Ðoàn Thanh niên thị trấn Thạnh Mỹ đã thành lập Chi đoàn Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ. Tại TP Hội An, Ðoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Thành đoàn Hội An trao một nghìn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tặng khách du lịch; tuyên truyền, vận động du khách nước ngoài chấp hành tốt quy định của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19.

★ Ngày 25-3, Tỉnh đoàn, Hội đồng Ðội tỉnh Thanh Hóa phối hợp Huyện đoàn Tĩnh Gia, Công ty xi-măng Long Sơn khởi công xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" tặng gia đình em Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh nghèo vượt khó học giỏi lớp 5 Trường tiểu học Hải Thượng (thôn Liên Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia). Công trình được Công ty xi-măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Huyện đoàn Tĩnh Gia giúp công lao động, Ðảng ủy xã Hải Thượng kêu gọi, huy động các nguồn xã hội hóa nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội đồng Ðội tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp Công ty xi-măng Long Sơn hỗ trợ xây dựng 11 nhà "Nhân ái", nhà "Khăn quàng đỏ", với tổng trị giá 520 triệu đồng tặng các hộ nghèo.

★ Tỉnh đoàn Quảng Bình vừa kết nối, vận động Công ty TNHH vật liệu xây dựng xi-măng SCG Việt Nam hỗ trợ 400 tấn xi-măng để xây dựng mới sân chơi cho thiếu niên, nhi đồng tại các khu dân cư. Các cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng vận động nguồn xã hội hóa và đoàn viên, thanh niên hoàn thành 45 công trình sân chơi thiếu nhi trong năm 2020. Ðến cuối Tháng Thanh niên năm nay, sẽ có 25 công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, với tổng giá trị hơn 860 triệu đồng. Dự kiến, các công trình còn lại sẽ hoàn thành trước tháng 9.