Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bầu Bí thư Thứ nhất

NDO -

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, diễn ra sáng nay, 11-11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn.
Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trên cương vị mới, khẳng định đây là niềm vui chung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng và thanh niên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn tân Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn sẽ cùng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng đã tin tưởng giao phó, luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn xúc động chia sẻ: "Tôi coi đây như một khoản tạm ứng niềm tin của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã tin tưởng giao phó. Tôi phải tự làm mới mình sau mỗi ngày, mỗi công việc, cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn đến gần thanh niên hơn nữa, đạt hiệu quả cao nhất trong công việc để hoàn trả khoản tạm ứng niềm tin đó".

Trước đó, đồng chí Lê Quốc Phong đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, 41 tuổi, quê quán huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí từng công tác tại Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi trải qua nhiều vị trí công tác ở T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: Thư ký Bí thư Thứ nhất, Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn...

Ngày 18-8-2014, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 6, khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tháng 12-2017, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI. Từ tháng 1-2018 đến nay, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.