Triển lãm ảnh “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

NDO -

NDĐT- Chiều 18-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đông đảo đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh: "Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào là cơ quan được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập, rèn luyện; tự hào về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; tự hào về các vị Chủ tịch và lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ".

Trải qua quá trình lịch sử gần 90 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về sứ mệnh của mình; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tiêu biểu cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển lãm ảnh “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ảnh 1

Trưng bày hình ảnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trải qua nhiều hình thức hoạt động, linh hoạt và tên gọi khác nhau phù hợp từng giai đoạn lịch sử cách mạng, từ Hội phản đế đồng minh đến Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để khắc họa những hình ảnh nổi bật đó, nhất là những hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Không gian trưng bày được thiết kế theo các chủ đề: Hình ảnh các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ và các kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam; Các chủ đề theo năm chương trình hành động Đại hội của MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc và hoạt động của các tổ chức thành viên.

Triển lãm ảnh “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ảnh 2

Triển lãm ảnh diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, từ ngày 18 đến 20-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Triển lãm trưng bày gần 400 bức ảnh, phác họa sinh động, đậm nét về MTTQ Việt Nam - nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng và Nhà nước với các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Những hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm nhằm khơi gợi cho mỗi người dân càng thêm tự hào, tin tưởng và ra sức đóng góp hết sức mình để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngay sau lễ khai mạc Triển lãm ảnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã tiến hành phiên làm việc ngày thứ nhất.