Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

NDĐT - Sáng 20-8, tại Văn miếu Trấn Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc triển lãm “Đồng Nai 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng khai mạc triển lãm.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hai nội dung, gồm: Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc và Làm theo Di chúc Bác. Trong đó, tại nội dung “Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc” trưng bày 50 tấm ảnh tư liệu quý về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp theo nội dung “Làm theo Di chúc Bác”, trưng bày 250 tấm ảnh tư liệu, 200 hiện vật giới thiệu về bối cảnh lịch sử ra đời, nội dung bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu nổi bật của đất nước và tỉnh Đồng Nai trong sự nghiệp đổi mới. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu hơn 170 cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vùng đất Đồng Nai - Miền đông gian lao mà anh dũng.

Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, triển lãm “Đồng Nai 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”, đã góp phần chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn những tư liệu, thông tin về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị cốt lõi trong bản Di chúc thiêng liêng của Người đến thế hệ hôm nay. Qua đó, nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm mở cửa đến ngày 10-9.

Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khai mạc triển lãm.

* Sáng 20-8, Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và trưng bài chuyên đề "Tranh ký họa kháng chiến ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)".

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2019), gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Triển lãm trưng bày 120 bộ ảnh, tài liệu giới thiệu đến khách tham quan Di chúc của Người, một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Bác để lại cho nhân dân. Bên cạnh là trưng bày chuyên đề "Tranh ký họa kháng chiến ở ĐBSCL", giới thiệu 120 tranh ký họa về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân vùng ĐBSCL, do các họa sĩ - chiến sĩ trực tiếp thực hiện trong kháng chiến. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, giá trị mỹ thuật và giá trị của loại tranh đặc biệt này.

Triển lãm sẽ phục vụ khách tham quan đến ngày 9-9.

* Cùng ngày, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam và Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Các đoàn viên, thanh thiếu niên tham quan triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Tuổi trẻ Hà Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu nhằm tuyên truyền, giới thiệu những giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm sâu sắc, niềm tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ cũng là tình cảm, sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ.

Triển lãm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Bác Hồ, đồng thời thúc đẩy tinh thần tiên phong, tình nguyện, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 27-8, tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.