Trao giải cuộc thi về phòng tránh tai nạn bom mìn

NDO -

NDĐT- Ngày 5-6, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền và trao giải cuộc thi "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại".

Thượng tướng Trần Quang Phương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. Ảnh: VNMAC.
Thượng tướng Trần Quang Phương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. Ảnh: VNMAC.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701).

Cùng tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Tổng Giám đốc VNMAC; Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; đông đảo cán bộ, chiến sĩ VNMAC và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp giữa VNMAC với các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại.

Để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu VNMAC chủ động phối hợp các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện các dự án đã xác định trong Chương trình hành động quốc gia khắc phục bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025.

Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về tác hại, hậu quả và khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ đồng thời góp phần xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu và chung sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại.

Trao giải cuộc thi về phòng tránh tai nạn bom mìn ảnh 1

Trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cao của cuộc thi. Ảnh: VNMAC.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cho biết, sau một tháng triển khai thực hiện (từ ngày 4-4 đến hết ngày 4-5-2020), đã có gần 700.000 lượt người tham gia dự thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” trên Trang thông tin điện tử của VNMAC. Thông qua phần mềm chấm điểm tự động, Ban Tổ chức đã xác định được những người đoạt giải của cuộc thi, gồm: một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và đạt giải cao của cuộc thi.

Thi trực tuyến về phòng tránh tai nạn bom mìn