Trách nhiệm với "Ngày hội của non sông"

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp bộ Ðoàn trên cả nước đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp sức trẻ cùng các cấp, các ngành và nhân dân cả nước hướng đến thành công chung trong "Ngày hội của non sông".

Đoàn công tác Quân khu 9 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử của đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp.
Đoàn công tác Quân khu 9 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử của đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Với vị trí, vai trò đặc thù, tuổi trẻ quân đội đang ngày đêm tham gia phục vụ, bảo vệ cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên môi trường không gian mạng. Trước những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại liên tiếp từ các thế lực thù địch, phản động, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) đã sớm triển khai công tác nâng cao "sức đề kháng" cho cán bộ, chiến sĩ trên không gian mạng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Thiếu tá Nguyễn Trí Thanh, cán bộ phụ trách công tác quần chúng, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh 86 cho biết: Không chỉ tập trung nâng cao ý thức, sự tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86 còn được rèn luyện nhiều kỹ năng về công nghệ thông tin như trực tiếp thực hiện chặn, lọc, xóa, báo cáo đối với các thông tin "xấu, độc"; kịp thời phản ánh đến lực lượng chức năng; triển khai lực lượng với nhiệm vụ đặc biệt về đấu tranh, phản bác các luồng ý kiến xuyên tạc, phản động trên in-tơ-nét, mạng xã hội; hướng tới xây dựng một số địa chỉ trên mạng xã hội với vai trò cổng thông tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến khác biệt, tranh luận trực tuyến, phản bác những quan điểm thù địch.

Trong khi đó, tại Học viện Chính trị (QÐND Việt Nam), ngoài các hình thức đấu tranh đã và đang được vận dụng phổ biến trong toàn quân, các cơ sở Ðoàn Thanh niên còn tăng cường những hoạt động sinh hoạt chính trị mạnh về tính học thuật; tăng cường nội dung đấu tranh với thông tin "xấu, độc" trong hoạt động của "Câu lạc bộ lý luận trẻ" tại đơn vị; thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc trong các bài giảng, hội thảo, tọa đàm, bài viết trên mọi loại hình thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo điện tử, truyền hình… "Những hình thức đấu tranh của tuổi trẻ Học viện Chính trị đặt trọng tâm vào tăng cường tính đảng, tính chiến đấu để vạch trần bản chất phản động bằng các luận điểm, luận chứng khoa học, thuyết phục thay vì những khẩu hiệu nhạt về nội dung, nghèo nàn về hình thức, thiếu sức thuyết phục về lý luận, kiên quyết tránh tạo kẽ hở để các thế lực thù địch có cơ hội phản bác", Ðại úy chuyên nghiệp, Thạc sĩ Lê Quý Hiệp Hòa, Bí thư chi đoàn cơ sở Học viện Chính trị phân tích.

Tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm đẩy mạnh chia sẻ, lan tỏa các bài viết có nguồn gốc chính thống về cuộc bầu cử thông qua các trang mạng xã hội của đơn vị như "Hoa Ngọc Hà - Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Sở Chỉ huy tác chiến điện tử". Ðại úy Dương Văn Huy, Chính trị viên Ðại đội, Phó Bí thư Ðoàn cơ sở Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ: "Song song với công tác đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp tuổi trẻ đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu và cả những thuận lợi, khó khăn của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, chúng tôi còn thường xuyên luyện tập thuần thục, nhuần nhuyễn các phương án phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh trong bối cảnh giả định vào thời gian diễn ra bầu cử. Ðồng thời, chủ động phối hợp cơ sở Ðoàn các địa phương và trong lực lượng công an nắm chắc tư tưởng thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, không để tạo thành điểm nóng cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá".

Ðấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch nói chung, trước thềm cuộc bầu cử nói riêng là cuộc chiến khó khăn, phức tạp, là trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, trong đó thanh niên cần phải là lực lượng xung kích, đi đầu. Những kết quả nêu trên là thành tích đáng biểu dương, tạo đà cho tuổi trẻ toàn quân nói riêng, thanh niên cả nước nói chung tiếp tục vững tin tiến bước dưới ngọn cờ cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bài và ảnh: LINH PHAN