Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Công an

NDO -

Chiều 23-1, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: DUY LINH

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn được thăng quân hàm Thượng tướng và nêu rõ, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và sự tiến bộ, trưởng thành của đồng chí Nguyễn Văn Sơn cũng như của lực lượng Công an nhân dân,…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Công an -0
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu ý kiến tại buổi lễ. 

Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, Đại tướng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng đồng chí Nguyễn Văn Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Công an, giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo làm tướng “trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” như Bác Hồ thường căn dặn; thật sự là người lãnh đạo, người chỉ huy xuất sắc, tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và công tác tốt, giữ vững phẩm chất, đạo đức của người cán bộ công an nhân dân, luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Công an -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước và Bộ Công an.