TIN BUỒN

Bộ Công thương và gia đình thương tiếc báo tin:

Ðồng chí NGUYỄN CHÂN,

sinh ngày 30-12-1929, quê quán: làng Thị Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; nguyên: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Mỏ và Than (nay là Bộ Công thương); đại biểu Quốc hội khóa IV, VII; Ủy viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội khóa IV; Ủy viên Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước; Phó Tổng Giám đốc Công ty Than Hòn Gai; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Mỏ; Huân chương Ðộc lập hạng nhì; Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng; đã từ trần hồi 19 giờ 10 phút ngày 27-2-2021.

Lễ viếng từ 7 giờ 15 phút ngày 4-3 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; truy điệu hồi 8 giờ 40 phút; an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.