Tin buồn

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Bình và gia đình thương tiếc báo tin:

Tin buồn

Đồng chí PHẠM BÁI, sinh ngày 13-12-1925; quê quán: xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; thường trú tại số nhà 17A, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng, công tác từ tháng 5-1945; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa V, VI, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nguyên Ủy viên Hội đồng Chính phủ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (khóa I); Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; Huân chương Độc lập của Chính phủ Cam-pu-chia; Huy chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; đã từ trần hồi 14 giờ ngày 12-10-2019 tại nhà riêng.

Lễ viếng từ 7 giờ ngày 16-10 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau đó di quan và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội; an táng ngày 17-10 tại nghĩa trang xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.