Tiếp khách

Chiều 12-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Hà Nội, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Cu-ba do đồng chí Ô-xca Xin-vê-ra Mác-ti-nét, Bộ trưởng Tư pháp làm Trưởng đoàn trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, là dịp khẳng định và đề cao tinh thần đoàn kết tình đồng chí anh em giữa Việt Nam và Cu-ba. Đồng chí Tòng Thị Phóng tin tưởng với truyền thống anh hùng, bất khuất kiên cường, Cu-ba sẽ vượt qua mọi thử thách, giương cao ngọn cờ độc lập chủ nghĩa xã hội trong khu vực và trên thế giới. Đồng chí cho rằng, trong lĩnh vực xây dựng luật pháp rất cần được học hỏi, nghiên cứu lẫn nhau; đồng thời đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường các đoàn trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là các nội dung liên quan đến dịch vụ công mà cả hai bên đều quan tâm.

Đề cập tới các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đó chính là sự tin cậy về chính trị, cũng như thể hiện mối quan hệ anh em đặc biệt, mẫu mực thủy chung, tin cậy và hợp tác toàn diện, là hình mẫu của quan hệ quốc tế. Đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, QH Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ QH Cu-ba, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba ngày càng tốt đẹp.

* Chiều 12-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp ông A.Rô-giơ, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Qualcomm, Hoa Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao đóng góp của Tập đoàn Qualcomm cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong hơn 15 năm qua, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ; đề nghị Tập đoàn Qualcomm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo công nghệ, cung cấp tư vấn cho các cơ quan quản lý và tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam.

Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Qualcomm bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn và những kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển công nghệ cao; khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển hạ tầng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam.