Tiếp khách

Chiều 3-12, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thân mật tiếp đồng chí Mi-ghen Mê-hi-a, Tổng Bí thư Ðảng Phong trào cánh tả thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Ðô-mi-ni-ca-na đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chào mừng đồng chí M.Mê-hi-a sang thăm lại Việt Nam; cảm ơn tình cảm của nhân dân Ðô-mi-ni-ca-na, của MIU và cá nhân đồng chí Mê-hi-a luôn dành cho Ðảng và nhân dân Việt Nam, cũng như những nỗ lực thúc đẩy, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Ðảng và nhân dân hai nước; đánh giá cao những hoạt động của MIU dành cho Việt Nam, thông qua việc phối hợp với các chính đảng Ðô-mi-ni-ca-na, thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng của Việt Nam. Ðồng chí cũng thông báo về một số nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây, về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII Ðảng Cộng sản Việt Nam và về công tác chuẩn bị tổ chức Ðại hội XIII của Ðảng; cho rằng thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm công tác thực tiễn, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo… Ðồng chí tin tưởng, với vai trò là đảng tham chính, MIU tiếp tục góp phần tích cực trong việc củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ðô-mi-ni-ca-na.

Ðồng chí M.Mê-hi-a chúc mừng những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp đổi mới do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đây là những kinh nghiệm quý báu cho các chính đảng cánh tả, tiến bộ tại Ðô-mi-ni-ca-na và Mỹ la-tinh nghiên cứu, tham khảo; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ðồng chí nhấn mạnh, Việt Nam là tấm gương, nguồn cổ vũ cho nhân dân và những người cánh tả Ðô-mi-ni-ca-na; cho biết tại Ðô-mi-ni-ca-na, có nhiều khu phố, trường học, trụ sở, công viên mang tên Việt Nam, mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định làm hết sức mình để thúc đẩy, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Ðảng và nhân dân hai nước.

* Trong thời gian ở Việt Nam, đồng chí M.Mê-hi-a có cuộc gặp, làm việc với đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư và hội đàm với đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư. Tại hội đàm, hai bên thông báo với nhau tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thảo luận các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai đảng trong thời gian tới.

* Trong thời gian chuyến thăm, Ðoàn đại biểu Ðảng Phong trào cánh tả thống nhất Ðô-mi-ni-ca-na đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Tượng giáo sư Hoan Bốt, nhà văn, nhà tư tưởng, nhà cách mạng tiêu biểu của Ðô-mi-ni-ca-na tại Công viên Hòa bình, TP Hà Nội; thăm, làm việc với lãnh đạo các cơ quan: Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Thành ủy Hà Nội; thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử tại Thủ đô Hà Nội.

* Sáng 3-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG tiếp các thành viên Hội đồng Thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản (FEC) do ông Ô-nô-I Y-ô-si-ki, Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao tình cảm tốt đẹp và những đóng góp quý báu của ông Ô.Y-ô-si-ki và các thành viên Hội đồng vào thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước nhiều năm qua, trong đó có việc tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam từ năm 2011 đến nay. Phó Thủ tướng khẳng định mối quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, dựa trên sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Hai nước đang là đối tác hàng đầu trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của nhau. Thời gian tới, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư các ngành ưu tiên như máy nông nghiệp, chế biến nông, thủy sản, điện tử, đóng tàu, ô-tô và phụ tùng ô-tô, công nghiệp môi trường, tiết kiệm năng lượng và một số lĩnh vực quan trọng khác như cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao.

Bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, ông Ô.Y-ô-si-ki khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thông qua thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Hội đồng sẽ đẩy mạnh việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư tại Nhật Bản, cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân.