Tiếp khách

Chiều 15-10, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật đồng chí Vích-to Gau-tê, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vích-to Gau-tê sang thăm lại Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Cu-ba sẽ tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nước Việt Nam và Cu-ba. Ðồng chí Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng Quốc hội Cu-ba đã bầu đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên làm Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba và đồng chí Ét-xtê-ban La-xô làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cu-ba; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba anh em sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững. Ðồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa; ủng hộ cuộc đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý chống Cu-ba của nhân dân Cu-ba anh em; Việt Nam sẽ làm hết sức mình để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ðồng chí Vích-to Gau-tê trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết, lời chúc sức khỏe của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ðảng Cộng sản Cu-ba và của đồng chí Mi-ghen Ði-át Ca-nên, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam. Ðồng chí Vích-to Gau-tê thông báo khái quát với đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình Cu-ba, về những khó khăn do bao vây, cấm vận gây ra cho nhân dân Cu-ba; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tiếp tục đưa đất nước Cu-ba tiến lên phía trước. Ðồng chí Vích-to Gau-tê nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn và quyết tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

★ Trước đó, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã hội đàm với đồng chí Vích-to Gau-tê. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về kết quả và kinh nghiệm trong công tác chính trị tư tưởng; nhất trí hai đảng tập trung chỉ đạo việc tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động hữu nghị, đoàn kết trong năm 2020, năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba (1960 - 2020).

★ Ngày 15-10, đồng chí Vích-to Gau-tê đã gặp, làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, trao đổi, rà soát Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai đảng giai đoạn 2018-2023.

★ Trong thời gian ở Việt Nam, Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Cu-ba đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cu-ba Hô-xê Mác-ti; làm việc với các cơ quan: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam;Thành ủy TP Hồ Chí Minh; thăm một số cơ sở kinh tế, xã hội và lịch sử tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

★ Cùng ngày, Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí Vích-to Gau-tê làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Báo Nhân Dân. Ðồng chí Vích-to Gau-tê và lãnh đạo Báo Nhân Dân đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và các cơ quan truyền thông, báo chí của Cu-ba; cùng nhất trí trong thời gian tới cần phát huy vai trò cầu nối của báo chí trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba.

★ Sáng 15-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng tiếp Bộ trưởng Kinh tế Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) X.Man-xu-ri.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp UAE sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn có nhiều hơn các doanh nghiệp UAE tham gia các dự án đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng năng lượng, logistics, dầu khí, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, chế biến nông sản, thực phẩm, lao động, tài chính, du lịch, văn hóa, thể thao, xây dựng, vận tải hàng không... Ðồng thời, mong muốn phía UAE tạo điều kiện cho các công dân của Việt Nam đang làm việc tại UAE nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, và có những đóng góp cho nước sở tại.

Bộ trưởng Kinh tế UAE X.Man-xu-ri cho biết, UAE coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng nhất trong khu vực Ðông - Nam Á và UAE cũng là nước ở khu vực Trung Ðông có mối quan hệ hợp tác hàng đầu với Việt Nam. Với những thành tựu hợp tác hai bên đã đạt được, Bộ trưởng mong muốn nâng tầm lĩnh vực hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp UAE đến Việt Nam. Sắp tới, phía UAE sẽ nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư ở lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tri thức. Bên cạnh đó, du lịch và chế biến thực phẩm cũng là lĩnh vực nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao ý kiến của Bộ trưởng X.Man-xu-ri và coi đây là những điểm tương đồng và là cơ hội đầy tiềm năng trong sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi thông tin về chính sách, quy định và các cơ hội đầu tư kinh doanh tại mỗi nước; khuyến khích, hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, các đoàn doanh nghiệp đi tìm hiểu thị trường, giao thương tại mỗi nước.

★ Ngày 15-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) X.Man-xu-ri nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Cùng tham dự có Ðại sứ UAE tại Việt Nam, đại diện các đơn vị của Bộ Công thương.

Cùng ngày, hai Bộ trưởng dự Diễn đàn DN Việt Nam - UAE được tổ chức tại Hà Nội.