Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam

NDO -

Chiều 10-12, tại Trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - EU. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 30 năm qua hai bên hợp tác, hỗ trợ nhiều cho nhau, nhất là Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực; nhấn mạnh EU là một đối tác hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực, quan hệ với EU mang tính chiến lược và có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đặc biệt, quan hệ thương mại hai bên phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn. Chúng ta có sự hiểu biết lẫn nhau, cho nên đã hỗ trợ hiệu quả vào phát triển quan hệ song phương thành công. 

Đại sứ Giorgio Aliberti nêu rõ, dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ EU - Việt Nam là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác hai bên; hy vọng thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh khó khăn vì Covid-19, Việt Nam đã thể hiện vai trò nổi trội hơn trên trường quốc tế, nhất là thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021.

Điều đặc biệt quan trọng là Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh khó khăn, hai bên gia tăng kim ngạch thương mại nhất là Việt Nam gia tăng xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường EU. Hiệp định EVFTA được ví là “đường cao tốc cho thúc đẩy quan hệ hai bên”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam -0
 

EU coi EVFTA là cơ hội thuận lợi để Việt Nam xác lập vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông cho biết, các nhà lãnh đạo EU luôn trân trọng và đánh giá cao thành tựu đạt được trong quan hệ EU và Việt Nam. 

Cảm ơn ý kiến của Đại sứ Giorgio Aliberti, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sau một thời gian ngắn EVFTA có hiệu lực, hai bên đã tích cực triển khai nhiều công việc, nhưng đáng chú ý nhất là Hiệp định này đã đem lại hiệu quả tức thì, từng bước góp phần vào phục hồi kinh tế của cả hai bên; mong EU giúp đỡ Việt Nam trong hợp tác thương mại, khoa học công nghệ.

Thủ tướng bày tỏ, là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam rất mừng khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU; tin tưởng hai bên sẽ có nhiều hợp tác hiệu quả thời gian tới; đánh giá cao EU tiếp tục thể hiện tiếng nói tích cực ủng hộ tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) tại Biển Đông.

Trong thời điểm này, chúng ta càng cần cam kết đối với trật tự quốc tế đa phương, dựa trên luật lệ, đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng cảm ơn EU đã hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Thủ tướng cảm ơn EU đã viện trợ nhân đạo 60 nghìn Euro cho khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long và hợp tác để vượt qua dịch Covid-19.

Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của các Nhà lãnh đạo EU đối với Việt Nam suốt thời gian qua và chúng ta cần gìn giữ mãi mãi tình cảm này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam -0
 

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các hiệp hội doanh nghiệp (DN) nước ngoài thuộc Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF). 

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn cùng cộng đồng DN  vượt qua khó khăn thời gian qua, vươn lên thời gian tới. Chính phủ sẵn sàng lắng nghe mọi khó khăn, vướng mắc của cộng đồng DN nước ngoài tại Việt Nam.

Năm nay, chúng ta thấy được DN đang gặp nhiều khó khăn, thách thức; chuỗi cung ứng, các đối tác của Việt Nam đang gặp khó khăn. Thủ tướng nêu rõ, suốt 23 năm qua, Diễn đàn VBF đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành và cộng đồng DN, đưa ra nhiều khuyến nghị, sáng kiến hữu ích nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cộng đồng DN Việt Nam đã ngày càng đông về số lượng và mạnh lên về tiềm lực góp phần đưa nền kinh tế đạt tăng trưởng cao, tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các hiệp hội DN nước ngoài tại Việt Nam đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch Covid-19, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép; đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; cảm ơn và mong mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của  Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các DN nước ngoài làm ăn thành công tại Việt Nam.

Đại diện Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) bày tỏ chúc mừng Việt Nam khống chế thành công dịch Covid-19, giúp tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế, trong đó có thu hút đầu tư. Sự thành công của Việt Nam trong khống chế dịch bệnh đã tạo nên sự thành công cho Việt Nam trong việc trở thành điểm đến thu hút đầu tư công nghệ cao. Đây cũng là một cơ hội để Việt Nam nắm bắt, thúc đẩy cải cách chính sách, tạo tăng trưởng dài hạn, giải quyết việc làm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam -0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các hiệp hội DN nước ngoài thuộc Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).

Vấn đề là chúng ta phải làm thuận tiện, dễ dàng trong kinh doanh để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư. IFC tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới sẽ là cơ hội thúc đẩy Chính phủ cải cách mạnh mẽ hơn. IFC khẳng định cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, VBF cải thiện môi trường đầu tư.    

Cảm ơn ý kiến của các hiệp hội DN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, diễn đàn VBF là kênh đối thoại chính sách hiệu quả giữa Chính phủ với các hiệp hội DN. Thủ tướng đánh giá cao các vấn đề mà các hiệp hội DN nêu ra tại cuộc gặp; khẳng định Chính phủ sẽ sớm có phản hồi các vấn đề này.

Thủ tướng nêu rõ, mặc dù suốt đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương thời gian qua nhưng cần phải cải thiện hơn nữa về môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm xử lý vấn đề hạ tầng, năng lượng, giảm phí logistics; hình thành các thị trường rõ nét và thuận lợi hơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là Chính phủ điện tử, công nghệ số trong quá trình phát triển.

Việt Nam kiên định mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế. Thủ tướng khẳng định, hệ thống chính sách của Việt Nam thời gian tới sẽ hướng đến cải cách mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư nỗ lực chấp hành luật pháp Việt Nam, nhất là làm ăn minh bạch, tránh các hiện tượng chuyển giá, trốn thuế... Chính phủ sẽ lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho các DN, nhất là rà soát lại những điểm còn bất hợp lý để điều chỉnh. Việt Nam đang hướng tới thành một môi trường cạnh tranh thuộc nhóm đầu ASEAN để mọi nhà đầu tư vào Việt Nam làm ăn luôn cảm thấy thuận lợi.