Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

NDO -

NDĐT - Chiều 25-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng; gửi lời chúc mừng tới bà con Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của Sóc Trăng về những thành tích trên, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, trong thời điểm hiện nay, việc chống dịch Covid-19, chống hạn mặn, bảo đảm nước sinh hoạt ở tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng. Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao Sóc Trăng có nhiều nhà khoa học giỏi, nhiều giống lúa ngon, đặc biệt là giống ST25 cho loại gạo ngon nhất thế giới và đang được nhân rộng. Không những lúa mà tỉnh còn có lợi thế về thủy sản, cây ăn trái, gia súc…

Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay theo dự báo sẽ là năm kinh tế toàn cầu suy thoái kinh tế mạnh nhất từ trước đến nay, do đó, Sóc Trăng cần nỗ lực hợp tác, liên kết, giảm thiểu sự suy thoái, tìm thế mạnh như nông sản, thuỷ sản, dịch vụ; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện cơ sở hạ tầng; thúc đẩy công tác đào tạo nguồn nhân lực; giảm tỷ lệ hộ nghèo hơn nữa, nhất là ở khu vực đồng bào Khmer.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cần chú ý an ninh phi truyền thống; khắc phục ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra; khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu nặng nề, cần thích ứng tốt hơn nữa. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Tỉnh nỗ lực quyết tâm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu: phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Nhấn mạnh không được lơ là, chủ quan đối với dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải có phương án kiên quyết, không tụ họp đông người, nhất là ở các cơ sở thờ tự, các nhà hàng, quán ăn, đám cưới, đám tang…, không để dịch bệnh lây lan.

Thủ tướng đề nghị, đến năm 2025, Sóc Trăng phải phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá ở đồng bằng sông Cửu Long, phải làm tốt xây dựng quy hoạch phát triển, khắc phục hạn hán, phát triển nguồn nhân lực, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm phát triển năng lượng tái tạo, nhất là các dự án điện gió. Phát triển ngành chế biến nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch. Hoàn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực để phát triển; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội. Chú trọng bảo đảm an ninh quốc phòng, làm tốt công tác tôn giáo; ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chính quyền điện tử để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân, DN. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.